Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 nêu bật vai trò trung tâm của WIPO và các cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực trên toàn thế giới trong việc tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới đổi mới và sáng tạo, đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế và tạo ra việc làm.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo

Thu Anh | 20/01/2021, 14:26

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 nêu bật vai trò trung tâm của WIPO và các cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực trên toàn thế giới trong việc tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới đổi mới và sáng tạo, đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế và tạo ra việc làm.

Năm 2021, thông điệp cho Ngày Sở hữu trí tuệ (26.4) của WIPO là “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với Sở hữu trí tuệ: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, cung cấp hàng hoá và dịch vụ; tạo ra những đổi mới đột phá và những sáng tạo đầy cảm hứng; tạo ra việc làm... Theo WIPO, mỗi doanh nghiệp có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ và tạo ra giá trị từ các tài sản của mình. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không biết rằng họ đang nắm giữ tài sản trí tuệ; đồng nghĩa với việc nhiều doanh nghiệp đang bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị thế và tăng trưởng.

tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-doi-moi-sang-tao.jpg
Ảnh: Internet

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 cũng nêu bật vai trò trung tâm của WIPO cùng các cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực trên toàn thế giới trong việc tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới đổi mới và sáng tạo, đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế và tạo ra việc làm.

Theo WIPO, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 đang được tuyên truyền thông qua một chiến dịch trực tuyến. Để kết nối cộng đồng, các tổ chức có thể tôn vinh thành tựu của một SME, doanh nghiệp, nhà sáng chế, nghệ sĩ, nhà thiết kế... thành công, bằng hình thức trên mạng.

Tổ chức các hội thảo trực tuyến nhằm cung cấp thông tin cho những người sử dụng hoặc người sử dụng tiềm năng – doanh nghiệp, nhà sáng chế... về các quyền sở hữu trí tuệ, cách thức vận hành và các loại hình dịch vụ sở hữu trí tuệ hiện có...

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức về lợi ích của sở hữu trí tuệ trong sinh viên, giảng viên, WIPO gợi ý có thể tổ chức các hội thảo hoặc hội nghị trực tuyến tại các trường đại học; đánh dấu Ngày Sở hữu trí tuệ tại các trường học với các cuộc thi sáng tạo số để giải quyết các vấn đề chung; chiếu các video của các doanh nghiệp, nhà sáng chế... về cách thức sở hữu trí tuệ hỗ trợ...

Bài liên quan
Thủ tướng đồng ý “Ngày đổi mới sáng tạo quốc gia”
Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là lấy ngày 10/1 là “Ngày đổi mới sáng tạo quốc gia”..

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo