Ngoài việc hoàn thành khảo sát bước đầu dự án sân bay Long Thành, đại diện tập đoàn Thụy Sĩ còn cho biết đường bay thẳng giữa Zurich và TP.HCM sẽ đi vào vận hành trong vài tuần tới.

Tập đoàn Thụy Sĩ hoàn thành khảo sát bước đầu dự án sân bay Long Thành

Chinhphu.vn | 23/01/2018, 13:08

Ngoài việc hoàn thành khảo sát bước đầu dự án sân bay Long Thành, đại diện tập đoàn Thụy Sĩ còn cho biết đường bay thẳng giữa Zurich và TP.HCM sẽ đi vào vận hành trong vài tuần tới.

Trong khuôn khổ tham dự chương trình Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos (ThụySỹ), ngày 22.1 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm Tập đoàn Zurich Airport nổi tiếng thế giới về đầu tư, quản lý cảng hàng không.

Hiện Zurich Airportquan tâm hợp tác với Việt Nam trong việc triển khai các dự án cảng hàng không, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ quản lý, khai thác các công trình cảng hàng không.

Ông Lukas Brosi, Giám đốc Tài chính Zurich Airport cho biết đường bay thẳng giữa Zurich và TP.HCM sẽ đi vào vận hành trong vài tuần tới. Zurich Aiport khẳng định sự quan tâm tới các dự án đầu tư tại Việt Nam, hoàn thành khảo sát bước đầu về dự án đầu tư sân bay Long Thành, đồng thời bày tỏ quan tâm tới các biện pháp hoàn thiện hành lang pháp lý về hợp tác công - tư (PPP) của Chính phủ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoan nghênh Zurich Airport đã nhanh chóng sang Việt Nam khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và cho biết ngoài các dự án cảng hàng không, Tập đoàn có thể tham gia mua cổ phần tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (đơn vị mà Nhà nước chỉ còn giữ 65% vốn điều lệ vào cuối năm 2020).

Bên cạnh đó,Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý về PPP nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, bảo đảm các bên cùng có lợi.

Bên cạnh dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giới thiệu một số dự án cảng hàng không để Zurich Airport phối hợp hợp tác đầu tư như Vân Đồn, Chu Lai, Lào Cai...

“Chính phủ Việt Nam mong muốn các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay ở Việt Nam”,Phó Thủ tướng bày tỏ.

Theo Chinhphu.vn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập đoàn Thụy Sĩ hoàn thành khảo sát bước đầu dự án sân bay Long Thành