Chỉ sau một ngày khi nước Pháp bị chấn động vì vụ khủng bố tại Paris, một tàu cao tốc TGV đang trên đường từ Paris tới Strasbourg ngày 14.11 đã trật đường ray và lao xuống một con kênh ở thị trấn Eckwersheim gần biên giới Đức.
Tàu cao tốc Pháp gặp nạn, hàng chục người thương vong
Một Thế Giới|15/11/2015, 08:31
Chỉ sau một ngày khi nước Pháp bị chấn động vì vụ khủng bố tại Paris, một tàu cao tốc TGV đang trên đường từ Paris tới Strasbourg ngày 14.11 đã trật đường ray và lao xuống một con kênh ở thị trấn Eckwersheim gần biên giới Đức.
Chính quyền khu vực Alsace ở miền Đông nước Pháp thông báo một tàu cao tốc TGV, đang trong quá trình chạy thử trên tuyến đường sắt cao tốc từ Paris tới Strasbourg, đã bị trật đường ray ở thị trấn Eckwersheim gần biên giới Đức.
Vụ tai nạn đường sắt này làm ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 32 người bị thương, trong đó có 12 người bị thương nặng.
Đầu tàu TGV đã lao xuống một con kênh rộng khoảng 40 mét. Toàn bộ 49 người có mặt trên tàu đều là nhân viên của Hãng đường sắt quốc gia Pháp.
Clip hiện trường vụ đoàn tàu cao tốc bị trật bánh tại Pháp- Nguồn YouTube
Theo chính quyền khu vực Alsace, nguyên nhân vụ tai nạn là do tàu chạy quá tốc độ, song chưa thể xác định lý do khiến tàu chạy nhanh như vậy.
Hai bộ trưởng trong Chính phủ Pháp, trong đó có Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal, đã lên đường tới hiện trường vụ việc, trong khi 5 trực thăng cùng các nhóm cứu hộ đã mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn để thực hiện công tác cứu nạn.
Trong khi đó, một người phát ngôn của vùng Bas-Rhin khẳng định không có dấu hiệu cho thấy vụ tai nạn tàu cao tốc nêu trên có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris một ngày trước đó.
Đoạn đường sắt thứ 2 của tuyến đường cao tốc Paris - Strasbourg, nơi xảy ra vụ tai nạn, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 4.2016.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Phẫu thuật điều trị ung thư nội mạc tử cung bằng kỹ thuật nội soi qua đường âm đạo (vNOTES) là phương pháp hiện đại bậc nhất trên thế giới, mang lại hiệu quả điều trị cao mà không để lại sẹo bên ngoài.
Sau một thời gian dài lắng xuống, những ngày qua tình trạng nhân viên y tế bị bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hành hung lại “dậy” trở lại; giống như “đến hẹn lại lên” do không được xử lý triệt để, dù đã có nhiều giải pháp.
Vietjet và Boeing vừa trao thỏa thuận hợp tác với Vietjet Thái Lan về việc chuyển giao 50 tàu bay Boeing 737 cho Vietjet Thái Lan, đóng góp vào phát triển kinh tế du lịch kết nối Thái Lan và Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.
Hôm 16.5, Epic Games thông báo Apple đã chặn Fortnite trên iPhone tại Mỹ và thông qua cửa hàng riêng của nhà phát triển game này ở Liên minh châu Âu (EU).
Góp ý dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) lo ngại nguy cơ tạo rào cản cho doanh nghiệp (DN) trong nước và khiến năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái thương mại điện tử suy yếu.
Ngày hội Khoa học - Công nghệ (KH-CN) Việt Nam năm nay có chủ đề “KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng”.
Sáng 13.5 vừa qua, các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Mặt Trời (Hà Nội) vui mừng đón “công dân nhí” đầu tiên chào đời bằng phương pháp “đẻ không đau” tại Khoa Phụ sản của bệnh viện.
Đầu tháng này, phi đội tác chiến điện tử số 43 của không quân Mỹ đã hoàn thành chuyến bay huấn luyện đầu tiên với máy bay tác chiến điện tử (EW) tiên tiến EA-37B Compass Call tại căn cứ không quân Offutt, Nebraska.