Theo hợp đồng ký với General Dynamics, Tập đoàn BAE Systems (Anh) chuẩn bị cung cấp 7 bộ ống phóng tên lửa lớn – mỗi bộ chứa 4 ống nhỏ – cho các module phóng trang bị trên phiên bản Block V tàu ngầm lớp Virginia.

Tàu ngầm Virginia Block V sắp nhận thêm ống phóng tên lửa

27/07/2019, 16:20

Theo hợp đồng ký với General Dynamics, Tập đoàn BAE Systems (Anh) chuẩn bị cung cấp 7 bộ ống phóng tên lửa lớn – mỗi bộ chứa 4 ống nhỏ – cho các module phóng trang bị trên phiên bản Block V tàu ngầm lớp Virginia.

Tàu ngầm Virginia - Ảnh: Defense News

Lớp Virginia là thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại nhất của hải quân Mỹ. Mười chiếc Virginia đầu tiên sở hữu 12 ống phóng hướng thẳng đứng riêng biệt, phóng được tên lửa hành trình Tomahawk.

Đến các tàu Blocks III và IV của lớp Virginia, hai ống phóng kích thước lớn thay cho ống phóng riêng biệt, đủ sức chứa hộp đựng dạng tròn mang được 6 quả Tomahawk giúp đơn giản hóa quá trình tái nạp tên lửa.

Hải quân Mỹ còn muốn tăng uy lực cho Block V (chấp nhận tăng trọng lượng tàu) bằng cách kéo dài phần thân rồi đặt module tên VPM với 4 ống phóng lớn. Hỏa lực nhờ vậy sẽ tăng gấp ba lần (40 tên lửa Tomahawk).

Phần thân tàu Virginia Block V sẽ dài hơn do trang bị thêm ống phóng tên lửa - Ảnh: Modern Weapon

Phó chủ tịch BAE Systems Joe Senftle cho biết: “VPM rất quan trọng vì chúng không chỉ bổ sung khả năng tấn công mà cả đem lại tính linh hoạt, tích hợp vũ khí tương lai chẳng hạn như hệ thống không người điều khiển. Chúng tôi đầu tư rất nhiều vào con người, quy trình lẫn công cụ cần thiết nhằm cung cấp các ống phóng, giảm bảo hạm đội tàu ngầm Mỹ giữ vững vị thế thống trị toàn cầu”.

Là đơn vị hàng đầu trong cung cấp công nghệ và thiết bị liên quan đến tàu ngầm, BAE Systems xây dựng được mối quan hệ hợp tác với hải quân Mỹ rất lâu dài. Ngoài ống phòng thì tập đoàn Anh còn bán động cơ đẩy, linh kiện dự phòng cùng đuôi tàu cho những chiếc Virginia Block IV. Phiên bản Block V nhiều khả năng cũng dùng hàng BAE Systems.

Cẩm Bình (theo Navy Recognition)

Bài liên quan
Mỹ sắp áp đặt thêm trừng phạt với Iran
Đài CNN dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ chuẩn bị áp đặt thêm trừng phạt với Iran, sau khi quốc gia Trung Đông này tấn công trực tiếp Israel.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu ngầm Virginia Block V sắp nhận thêm ống phóng tên lửa