Cam kết cung cấp bệ phóng cùng tên lửa chống hạm Harpoon của Đan Mạch đánh dấu việc Ukraine sắp nhận được vũ khí Mỹ sản xuất giúp mở rộng đáng kể tầm tấn công.

Tên lửa chống hạm Mỹ có thể giúp Ukraine phá thế bao vây ở Biển Đen

Cẩm Bình | 24/05/2022, 08:58

Cam kết cung cấp bệ phóng cùng tên lửa chống hạm Harpoon của Đan Mạch đánh dấu việc Ukraine sắp nhận được vũ khí Mỹ sản xuất giúp mở rộng đáng kể tầm tấn công.

Thông tin Đan Mạch cung cấp Harpoon được Mỹ công bố hôm 23.5. Ukraine thời gian qua không ngừng tìm kiếm vũ khí tiên tiến như hệ thống phòng không, tên lửa chống hạm cùng tên lửa tầm xa, nhưng đến nay phần lớn những gì họ nhận được chỉ là vũ khí tầm ngắn như pháo hay tên lửa chống tăng Javelin.

Harpoons do hãng Boeing sản xuất, có thể hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết,tầm bay thấp, trang bị radar, tầm bắn 124 - 248 km tùy phiên bản. Tên lửa được cho sẽ giúp đẩy lùi hải quân Nga khỏi các hải cảng của Ukraine tại Biển Đen, tạo điều kiện khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cùng nhiều nông sản khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tỏ ý biết ơn Đan Mạch về quyết định cung cấp Harpoons. Tuần trước, hãng Reuters đưa tin Mỹ đang tìm cách chuyển giao cho Ukraine nhiều vũ khí chống hạm với tầm bắn hơn 100 km nhằm giúp giải phóng hải cảng đang bị bao vây.

naval_strike_missile_04-768x480.jpg
Harpoons được kỳ vọng giúp Ukraine phá thế bao vây ở Biển Đen - Ảnh: Defense News

Học giả Tom Karako thuộc Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đánh giá quyết định cung cấp Harpoons là một bước đi quan trọng được tính toán giúp Ukraine chống trả Nga: “Vũ khí sẽ ngăn chặn nguy cơ tàu Nga tấn công Ukraine từ Biển Đen hoặc từ nơi khác.

Một số nguồn tin quan chức và quốc hội Mỹ tiết lộ tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine đang thiếu hụt, vì vậy Harpoons cung cấp cho Kyiv khả năng đẩy lùi tàu Nga.

Với Harpoons, Ukraine phải phụ thuộc vào dữ liệu từ quốc gia khác để sử dụng vũ khí này một cách hiệu quả. Các nguồn tin tiết lộ nhiều quốc gia sẵn sàng cung cấp Harpoons nhưng chẳng ai muốn là nước đầu tiên làm vậy do sợ bị Nga trả đũa. Bộ Quốc phòng Đan Mạch chưa đưa ra bình luận gì.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tên lửa chống hạm Mỹ có thể giúp Ukraine phá thế bao vây ở Biển Đen