Phó thủ tướng Yury Borisov ngày 18.5 cho biết Nga đang sử dụng một vũ khí laser thế hệ mới tại Ukraine, thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt máy bay không người lái.

Nga tuyên bố đang dùng vũ khí laser tại Ukraine

Cẩm Bình | 19/05/2022, 10:28

Phó thủ tướng Yury Borisov ngày 18.5 cho biết Nga đang sử dụng một vũ khí laser thế hệ mới tại Ukraine, thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt máy bay không người lái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2018 từng đề cập đến một loạt vũ khí tiên tiến mới mà nước này phát triển, gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, thiết bị không người lái hạt nhân dưới nước, vũ khí siêu thanh và vũ khí laser. Có rất ít thông tin về vũ khí laser, ngoại trừ cái tên Peresvet được nhà lãnh đạo Nga tiết lộ.

Nhưng phát biểu trong một hội nghị tại Moscow mới đây, Phó thủ tướng Borisov lại cho biết Peresvet đã được triển khai rộng rãi và có thể “làm mù” vệ tinh hoạt động ở độ cao 1.500 km.

Ông còn nói còn nhiều vũ khí uy lực hơn Peresvet, đồng thời nhắc đến một cuộc thử nghiệm tiêu diệt một máy bay không người lái cách xa 5 km trong vòng chưa đầy 5 giây.

Khi được hỏi vũ khí như vậy có được sử dụng tại Ukraine hay không, Phó thủ tướng Borisov trả lời rằng: “Có. Các nguyên mẫu đầu tiên đã được triển khai”. Ông gọi vũ khí này là Zadira.

laser.jpg
Vũ khí laser tiêu diệt máy bay không người lái và "làm mù" vệ tinh đã không còn là điều viễn tưởng - Ảnh: AP

Trước thông tin trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chế giễu vũ khí laser mà Nga nhắc đến giống như “vũ khí diệu kỳ” mà Đức quốc xã giới thiệu nhằm ngăn chặn thất bại trong Thế chiến thứ hai.

“Rõ ràng là càng không có cơ hội chiến thắng cuộc chiến, họ càng tuyên truyền mạnh mẽ về một vũ khí đem lại bước ngoặt”, Tổng thống Zelensky phát biểu.

Hầu như không có thông tin gì của Zadira, tuy nhiên truyền thông Nga vào năm 2017 từng đưa tin tập đoàn hạt nhân Rosatom có giúp phát triển vũ khí này như một phần trong chương trình nghiên cứu các nguyên tắc vật lý mới dùng cho vũ khí.

Phát ngôn của Phó thủ tướng Borisov cho thấy Nga đã đạt tiến bộ đáng kể trong phát triển vũ khí laser – cuộc đua mà cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều tham gia. Không chỉ tiêu diệt máy bay không người lái, vũ khí laser còn đem lại lợi ích chiến lược khi “làm mù” vệ tinh vì vệ tinh thường được sử dụng để giám sát tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Bài liên quan
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
10 phút trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tuyên bố đang dùng vũ khí laser tại Ukraine