Tin tưởng vào phần mềm có robot biết đi kiếm tiền ở trên mạng, một số người dân ở TP.Cần Thơ mất hàng ngàn USD.

Tham gia chơi ngoại hối trên mạng, mất hàng ngàn USD

Nguyên Việt | 09/02/2018, 17:33

Tin tưởng vào phần mềm có robot biết đi kiếm tiền ở trên mạng, một số người dân ở TP.Cần Thơ mất hàng ngàn USD.

Anh L.V.K., ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, bức xúc cho biết, hơn 2 tháng trước, thông qua 1 người bạn thân, anh biết đến 1 kiểu “chơi” ngoại hối trên mạng đảm bảo có lời 100%.

Để tham gia chơi, anh K. chuyển vào tài khoản của 1 người phụ nữ tên Nhung ở TP.HCM với số tiền 9,9 triệu đồng. Số tiền này để mua phần mềm chơi ngoại hối, có thời gian sử dụng trong 1 năm. Anh K. sẽ được tạo tài khoản, mật khẩu để được đăng nhập và giao dịch. Người phụ nữ này được sẽ quản lý tài khoản và biết mật khẩu tài khoản của anh K.

Có tài khoản, người chơi phải nạp vào đó ít nhất là 2.000 USD để làm vốn thì mới đủ điều kiện để chơi. Số tiền này được quy ra tiền Việt Nam và được anh K. gửi vào tài khoản ngân hàng cho người phụ nữ tên Nhung kia.

“Họ đảm bảo với tôi trong 1 năm sẽ có lời từ 25 - 30%, nhưng với điều kiện chủ tài khoản không được tham gia giao dịch hay còn gọi là đánh. Tức là tôi không nhập những lệnh mua bán cặp tiền bằng tay. Mọi giao dịch phải để cho một phần mềm tự động, gọi là con robot gì đó thực hiện. Còn nếu muốn tự đánh lệnh mua bán bằng tay, phải để người quản lý tài khoản thực hiện”, anh K. nói.

Qua lời người bạn, anh K. tin rằng có con robot sẽ tự động phân tích, tìm những cặp tiền chắc chắn có lời để mua bán nên anh tin tưởng hoàn toàn. Khoảng 2 tuần đầu, tài khoản giao dịch của anh K. được cộng thêm tiền, khoảng 20USD mỗi ngày. Thấy lời, anh K. mượn tên của đứa cháu để tiếp tục mở 1 tài khoản khác.

Giao diện phần mềm dùng để chơi ngoại hối- Ảnh: Thanh Nguyên

Mặc dù vẫn tuân thủ quy tắc lúc đầu không can thiệp các lệnh đánh tay, nhưng tài khoản thứ 2 của anh K. liên tục bị trừ tiền do mua bán các cặp tiền thua lỗ. Thấy tiền bị trừ sạch trơn chỉ trong 1 tuần, anh K.hốt hoảng gọi cho bà Nhung quản lý tài khoản của mình để thông báo. Bà Nhung trả lời với anh K. do “lỡ tay” đánh thua, và đề nghị anh K. rút 500USD còn lại trong tài khoản này gửi về tài khoản của công ty để đánh kiếm lời lại.

Không còn cách nào khác để lấy lại tiền, anh K. đành làm theo yêu cầu trên và được hứa hẹn gần Tết sẽ được trả lại số tiền 2.000USD cho tài khoản thứ 2 bị cháy. Tuy nhiên, đến cận Tết, anh K. liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng người phụ nữ hẹn, rồi bặt vô âm tín.

Trong lúc tài khoản thứ 2 của anh K. “cháy” không còn đồng nào thì tài khoản đầu tiên cũng bắt đầu có triệu chứng bất ổn. Số tiền ngày càng bị trừ. Đến lúc bị trừ mất 1.000 USD, anh K. lại gọi điện cho người phụ nữ kia để khiếu nại nhưng chỉ nhận được những câu trả lời vòng vo, né tránh. Cuối cùng, anh giao tài khoản của mình cho người bạn có kinh nghiệm hơn, mong đánh gỡ gạc lại, nhưng kết cục là mất hết.

Đến thời điểm này, anh K. đã mất tổng số tiền là gần 5.000 USD. Anh K. trình bày: “Những lần tôi gửi tiền cho cô Nhung chỉ qua ngân hàng. Tiền họ thu cũng không có biên lai, phiếu thu chi gì cả”.

Thời điểm anh K. mới vào chơi ngoại hối, anh biết có nhiều người khác ở TP.Cần Thơ cũng tham gia vào nhóm do bà Nhung quản lý. Những người chơi này cũng cùng chung tình trạng như anh K.

Chị P.T.T.A. (SN 1987), ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, người giới thiệu anh K. chơi ngoại hối cho biết, bản thân chị biết đến ngoại hối cũng thông qua 1 người bạn giới thiệu. Thấy người bạn chơi có lợi nhuận, giới thiệu hấp dẫnnên chị liên hệ với bà Nhung để mua tài khoản, nạp tiền vào tài khoản rồi tập chơi. Đến nay, sau 2 tháng biết đến ngoại hối, chị A. đã thiệt hại hơn 5.000USD.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Công ty FIC, là công ty tổ chức đào tạo các lĩnh vực liên quan đến ngoại hối cho biết, bà Nhung cũng chỉ là khách hàng của công ty này. “Chúng tôi đào tạo bà Nhung về các kinh nghiệm, kỹ thuật để chơi ngoại hối. Còn việc bà ấy mời ai tham gia và triển khai như thế nào, công ty không biết”, ông Thọ nói.

Chơi ngoại hối, hay còn được gọi là “chơi Forex”. Cách hiểu đơn giản, ngoại hối là kinh doanh, giao dịch ngoại tệ, ngoại hối trên Internet. Đây là một mảng kinh doanh đặc thù của các ngân hàng, công ty tài chính khi tham gia mua - bán, trao đổi tiền tệ trên thị trường ngoại hối.

“Chơi Forex… ảo” trên thị trường tự do thông qua Internet hiện nay mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia được hiểu đó chính là việc giao dịch mà tiền là mặt hàng được mua, bán hoặc hoán đổi hàng hóa.

Người chơi sẽ kiếm lợi nhuận bằng việc mua các “cặp” tiền tệ được dự đoán là có thể tăng, bán những “cặp” tiền tệ có thể sẽ giảm, lợi nhuận chênh lệch chắc chắn là có bởi tỉ giá trao đổi giữa các loại mệnh giá tiền của các quốc gia khác nhau trên thị trường tiền tệ luôn dao động và khi giao dịch hoàn thành số dư đó sẽ được “đổ” vào tài khoản của người chơi…

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp trong tháng 5
Tại chỉ thị mới, Thủ tướng yêu cầu tháng 5.2024 Bộ Công Thương phải trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tham gia chơi ngoại hối trên mạng, mất hàng ngàn USD