U.22 Việt Nam vượt ải U.22 Philippines bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 2-1. Chiến thắng này giúp các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn mở toang cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp Giải vô địch U.22 ĐNA.

Thắng U.22 Philippines và có lợi thế ở vòng bảng, HLV Quốc Tuấn cảm ơn cầu thủ thứ 12

Quế Trân | 17/02/2019, 20:08

U.22 Việt Nam vượt ải U.22 Philippines bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 2-1. Chiến thắng này giúp các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn mở toang cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp Giải vô địch U.22 ĐNA.

Tuyển U.22 Việt Nam đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục dù họ khởi đầu trận đấu trong thế trên cơ trước đối thủ Philippines.

Có được chiến thắng quý hơn vàng, đội bóng trẻ Sao vàng đã tạo ra một lợi thế lớn trong chiến dịch vòng bảng.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, thuyền trưởng U.22 Việt Nam cho biết dù đã giành chiến thắng nhưng đội bóng của ông vẫn để lại nỗi lo ở hàng phòng ngự và nếu đối phương có hàng công sắc bén hơn thì tỷ số đã khác đi.

"Chúng tôi nắm quyền kiểm soát hoàn toàn trận đấu thế nhưng bàn thua đầu tiên lại đến từ những sai số nơi hàng phòng ngự.

Các cầu thủ đã mất đi sự tập trung cần thiết. Đây là một yếu điểm cần phải khắc phục trong các trận đấu tới đây”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Trong trận đấu vừa qua, dù chơi lấn lướt trước đối phương nhưng U.22 Việt Nam đã không thể ghi bàn ở phần lớn thời gian của trận đấu.

Phải đến thi bị thủng lưới và có những sự thay người chiến thuật thì các học trò mới có thể ghi bàn. Lý giải về hiện tượng này, cựu thủ thành đội bóng phố núi cho biết:

“Phải thừa nhận các học trò của chúng tôi khá vô duyên với các tình huống ghi bàn. Tuy nhiên, đây có thể là do sức ép buộc phải thắng ở ngày ra quân đã khiến họ quá vội vàng trong các pha bóng mà lẽ ra đã phải ghi bàn.

Cả 2 bàn thắng của chúng tôi ghi được trong trận này đều đến từ bộ đôi cầu thủ vào sân thay người, đó cũng là một phần may mắn.

Tuy nhiên, kết quả đó xuất phát từ sự tính toán, chuẩn bị trước của ban huấn luyện. Nếu Danh Trung, Minh Bình có tên trong đội hình xuất phát thì không chắc đã có thể chơi tốt như được hay không.

Bởi BHL chúng tôi thấy sự háo hức muốn lập công của hai cầu thủ này khi ngồi dự bị”, thuyền trưởng U.22 Việt Nam tiếp lời.

Trong trận đấu vừa qua, dù chơi lấn lướt trước đối phương nhưng U.22 Việt Nam đã không thể ghi bàn ở phần lớn thời gian của trận đấu.

Phải đến khi bị thủng lưới và có những sự thay người chiến thuật thì các học trò mới có thể ghi bàn. Lý giải về hiện tượng này, cựu thủ thành đội bóng phố núi cho biết:

“Phải thừa nhận các học trò của chúng tôi khá vô duyên với các tình huống ghi bàn. Tuy nhiên, đây có thể là do sức ép buộc phải thắng ở ngày ra quân đã khiến họ quá vội vàng trong các pha bóng mà lẽ ra đã phải ghi bàn.

Cả 2 bàn thắng của chúng tôi ghi được trong trận này đều đến từ bộ đôi cầu thủ vào sân thay người, đó cũng là một phần may mắn.

Tuy nhiên, kết quả đó xuất phát từ sự tính toán, chuẩn bị trước của ban huấn luyện. Nếu Danh Trung, Minh Bình có tên trong đội hình xuất phát thì không chắc đã có thể chơi tốt như được hay không.

Bởi BHL chúng tôi thấy sự háo hức muốn lập công của hai cầu thủ này khi ngồi dự bị”, thuyền trưởng U.22 Việt Nam tiếp lời.

Chia sẻ về sự ảnh hưởng của mặt sân cỏ nhân tạo trước cái nóng đầu mùa ở xứ nhiệt đới, nhà cầm quân sinh năm 74 cho biết nó ảnh hưởng đến thể lực và lối chơi của các học trò.

“Khi nhiệt độ lên cao thì mặt cỏ nhân tạo sân sân vận động Olympic Phnôm Pênh đã trở thành cái lò hun với sự bức nhiệt từ những hạt nhựa trải nền đã khiến cầu thủ chúng tôi mất nhiều thể lực, nó cũng ảnh ảnh hưởng lớn tới chuyên môn.

Có một vài sai sót xảy ra nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Vượt qua đối thủ trực tiếp, U.22 Việt Nam chỉ cần giành thêm 3 điểm trước Timor Leste là sẽ có vé vào vòng loại trực tiếp, người đứng đầu tuyển U.22 Việt Nam đã không quên cảm ơn người ủng hộ, những cầu thủ thứ 12 của đội bóng.

“Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn cộng đồng người Việt đã đến sân rất đông để cổ vũ cho chúng tôi. Hy vọng trong những trận đấu sắp tới, toàn đội cũng tiếp tục được ủng hộ như vậy" - HLV Quốc Tuấn chia sẻ sau trận thắng U.22 Philippines.

Duy Nam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắng U.22 Philippines và có lợi thế ở vòng bảng, HLV Quốc Tuấn cảm ơn cầu thủ thứ 12