Nam thanh niên chạy xe ba gác máy thua cá độ bóng đá World Cup 2018 đến hơn 300 triệu đồng đã quyết định kết liễu đời mình bằng 3 gói thuốc chuột.

Thanh niên chạy ba gác tự tử vì thua 300 triệu đồng cá độ World Cup 2018

Hồ Quang | 28/06/2018, 14:27

Nam thanh niên chạy xe ba gác máy thua cá độ bóng đá World Cup 2018 đến hơn 300 triệu đồng đã quyết định kết liễu đời mình bằng 3 gói thuốc chuột.

Ngày 28.6, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho hay bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị 2 nam bệnh nhân tự tử vì thua cá độ bóng đá World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga, trong đó có 1 trường hợp khá nặngphải đặt nội khí quản.

Hai bệnh nhân làL.X.T. (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) vàP.V.N (47 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất cho biết bệnh nhân T. được chuyển đến bệnh viện vào tối 26.6 trong tình trạng tỉnh nhưng bị sốc thuốc. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này uống thuốc diệt chuột.

Tại đây bác sĩ tiến cấp cứu, súc rửa dạ dày, bơm than hoạt tính để đẩy chất độc ra ngoài. Hiện các bác sĩ đang theo dõi bệnh nhân này có bị suy gan, suy thận hay không.

Trong khi đó, bệnh nhân N. được chuyển đến bệnh viện vào khoảng 16 giờ ngày 27.6 trong tình trạng khá nặng,người lơ mơ. Các bác sĩ xác định bệnh nhân N. uống thuốc diệt rầy loại Carbonate. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản và súc rửa dạ dày cho bệnh nhân.

“Sau một thời gian theo dõi và điều trị triệu chứng đến sáng nay (28.6), sức khỏe bệnh nhân N. đã chuyển biến tốt, các bác sĩ đã rút ống nội khí quản cho bệnh nhân thở không khí tự nhiên. Rất may là bệnh nhân này uống thuốc rầy thuộc nhóm Carbonate nên chỉ cần điều trị triệu chứng là có thể qua được, chứ nếu uống thuốc rầy dạng photpho hữu cơ thì sẽ rất nguy hiểm”, bác sĩ Ánh nói.

Qua tìm hiểu từ người nhà của 2 bệnh nhân trên được biếtT. hành nghề chạy xe ba gác máy. Từ ngày diễn ra World Cup 2018, anh thường xuyên tham gia cá độ, đến nay đã thua hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên 2 ngày gần đâyT. hết tiền không tham gia cá độ bóng đá nữa, nhưng vẫn còn một khoảnnợ lớn lên tới 300 triệu đồng nên suy nghĩ quẫntrí. T. đãmua 3 bịch thuốc diệt chuột về nhà uống nhằm kết liễu đời mình.

RiêngN.cũng trực tiếp tham gia cá độ bóng đá liên tục từ ngày diễn ra WorldCup 2018, nhưng thường xuyên bị thua độ nên 2 vợ chồng hay cãi vã nhau khiến T.giận vợ mua thuốc rầy về uống.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, các loại thuốc diệt chuột, thuốc diệt rầy khi uống vào cơ thể, nếu không cấp cứu súc rửa dạ dày kịp thời bệnh nhân sẽ bị suy gan, suy thận, thậm chí sốc, suy tim và tử vong.

Qua các trường hợp tự tử trên, bác sĩ Ngọc Anh khuyến cáo người dân xem bóng đá với tinh thần giải trí lành mạnh, không nên quá lạm dụng xem bóng đá từ khuya đến sáng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc; đặc biệt không nên tham gia cáđộ bóng đá, vì không chỉ “tán gia bại sản” mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh niên chạy ba gác tự tử vì thua 300 triệu đồng cá độ World Cup 2018