Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký ban hành kế hoạch thanh tra toàn diện ngành Y trong năm 2017.

Thanh tra việc khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện lớn

06/02/2017, 19:44

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký ban hành kế hoạch thanh tra toàn diện ngành Y trong năm 2017.

Việc có các khu vực khám chữa bệnh theo yêu cầu đã đáp ứng phần nào nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ ưu tiên thanh tra công tác các bệnh viện việc thực hiện quy định về giá, khám chữa bệnh theo yêu cầu, công tác đấu thầu, mua sắm, vật tư... tại các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển, Bệnh viện E. Thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về tiêm chủng tại một số điểm tiêm chủng của đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, trên địa bàn TP Hà Nội.

Liên quan đến việc khám chữa bệnh theo yêu cầu, theo thông tin từ Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế), trong tuần tới Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ có cuộc họp về dự thảo thông tư quy định về tổ chức hoạt động và quy định khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí để áp dụng cho các đối tượng khám, chữa bệnh theo yêu cầu trong các bệnh viện công, trong đó xem xét việc tính giá dịch vụ khám theo yêu cầu. Với dự thảo hiện tại, quy định giá không quá 200.000 đồng/lần khám, và giá giường bệnh cao nhất 2,4 triệu đồng/ngày/phòng một giường, thấp nhất là 600.000 đồng/ngày/phòng 4 giường.

Tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, giá khám tối đa 150.000 đồng/lần, giá ngày/giường cao nhất là 1,8 triệu đồng, thấp nhất 450.000 đồng. Với các địa phương còn lại, giá tối đa 100.000 đồng/lần khám và giá giường/ngày cao nhất là 1,2 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng.

Trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế, Bộ Y tế sẽ thanh tra việc thực hiện quy định về đăng ký thuốc, quản lý chất lượng thuốc, đấu thầu, giá thuốc, nhập khẩu kinh doanh thuốc, cấp chứng chỉ hành nghề, quản lý thuốc gây nghiện, tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc và Sở Y tế các tỉnh Cao Bằng, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Vĩnh Long, TP.HCM và Hà Nội.

Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định về tài chính, ngân sách; phòng, chống tham nhũng về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế, bổ nhiệm cán bộ và quản lý sử dụng công trình xây dựng cơ bản tại BV C Đà Nẵng; BV Da liễu Trung ương; BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam và BV Phổi Trung ương.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, ngoài những công tác thanh tra thường kỳ về an toàn thực phẩm, thanh tra Bộ Y tế sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về tiêm chủng tại một số điểm tiêm chủng của đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội; thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới - đại diện Bộ Y tế cho biết Bộ sẽ chú ý nhiều về dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện lớn. Theo dự thảo thông tư về hoạt động của đơn vị dịch vụ, khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công, trường hợp xây mới cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh theo yêu cầu trên đất của đơn vị đã được giao sử dụng thì phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở hạ tầng để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế.

Dạ Thảo

Bài liên quan
Khởi tố Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
Ông Phạm Bé, Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố để điều tra hành vi nhận hối lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh tra việc khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện lớn