Sáng nay 22.4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Quý (SN 1991, trú tại huyện Bắc Bình) tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Tháo trộm sắt đường dây 500KV, lãnh 12 năm tù

Hồ Đông | 22/04/2022, 16:34

Sáng nay 22.4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Quý (SN 1991, trú tại huyện Bắc Bình) tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Theo cáo trạng, vào tháng 2.2021, Nguyễn Ngọc Quý chạy xe máy đến khu vực thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, chỗ này vắng người, có đường dây truyền tải điện 500KV đi qua. Đây là công trình quan trọng về an ninh quốc gia được giao cho Truyền tải điện Bình Thuận trực thuộc Công ty Truyền tải điện 3 quản lý.

Tại đây, Quý leo lên trụ điện dùng mỏ lết vặn mở bu lông gắn các thanh giằng kim loại ở vị trí dưới nhưng do các bu lông ở vị trí gần mặt đất không mở được nên Quý tiếp tục leo lên trụ điện ở độ cao khoảng 4 mét rồi dùng mỏ lết vặn mở 22 bu lông gắn 11 thanh kim loại giằng trụ điện thả xuống đất.

Sau đó, Quý leo xuống, lấy 11 thanh kim loại xếp chồng lên nhau vác ra xe máy buộc lại, chở đến điểm thu mua phế liệu ở thôn Thanh Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình bán được 410.000 đồng. 

Sau khi điều tra, ngày 14.5.2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Ngọc Quý.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Quý rất nguy hiểm, nếu cán bộ truyền tải điện Bình Thuận không kịp thời phát hiện vụ việc thì hậu quả của hành vi tháo trộm thanh giằng trụ điện đường dây 500KV sẽ cực kỳ lớn. 

Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Quý phạm tội khi chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”, là tình tiết định khung tăng nặng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quý mức án 12 năm tù giam. 

Trước đó, tháng 12.2021, Nguyễn Ngọc Quý bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình tuyên phạt mức án 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng cộng án tù bị cáo Quý phải thi hành là 14 năm 6 tháng tù giam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháo trộm sắt đường dây 500KV, lãnh 12 năm tù