Tuy rằng mỗi thời đại khác nhau sẽ có một tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng, thế nhưng có một tiêu chuẩn về vẻ đẹp của phụ nữ đã trở thành vĩnh cửu và được duy trì qua bao nhiêu thế hệ, đó chính là vòng eo thon gọn và những đường cong quyến rũ.

Thắt đáy lưng ong - Vẻ đẹp có thể giết chết người của phụ nữ châu Âu xưa

Theo Trí thức trẻ | 23/07/2016, 09:10

Tuy rằng mỗi thời đại khác nhau sẽ có một tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng, thế nhưng có một tiêu chuẩn về vẻ đẹp của phụ nữ đã trở thành vĩnh cửu và được duy trì qua bao nhiêu thế hệ, đó chính là vòng eo thon gọn và những đường cong quyến rũ.

Việc sở hữu một thân hình quyến rũ với đường cong tuyệt mỹ "thắt đáy lưng ong"đã và đang là ước mơ của mọi phụ nữ trên khắp thế giới.

Theo kết quả một cuộc nghiên cứu, đàn ông rất thích phụ nữ eo nhỏ, nhiều người còn quan niệm, nhìn eo phụ nữ có thể đoán được tình trạng sức khỏe và khả năng sinh sản của họ.

Với nền y học hiện đại, chúng ta hoàn toàn có khả năng kiểm tra một cách chính xác về sức khỏe và khả năng sinh sản của phụ nữ.Tuy nhiên, vào thời cổ đại, khi nền y học vẫn chưa phát triển, các nhà văn học ở Anh, Mỹ và châu Á đã dựa vào trực giác để nhận biết mối quan hệ sinh vật giữa sức khỏe và vẻ đẹp của phụ nữ.

Vào thế kỷ XVI, phụ nữ ở châu Âu được coi là quý phái khi sở hữu vòng eo "con kiến" và vóc dáng "đồng hồ cát". Chính vì vậy, họ luôn cố gắng thắt chặt vòng eo của mình để đạt chuẩn thẩm mỹ thời bấy giờ, bất chấp mọi nỗi đau đớn, khổ sở và chấp nhận "hành xác" trong lặng lẽ.

Chiếc áo corset ra đời đã trở thành "cứu tinh" của phụ nữ châu Âu khi ấy. Loại áo chẽn bó sát cơ thể, giúp định hình vóc dáng của phái đẹp sẽ giúp họ nhấn mạnh những đường cong và siết chặt vòng eo, đồng thời khoe được vẻ tròn trịa, đầy đặn của bộ ngực.

Tuy nhiên, chiếc áo corset thực sự là con dao hai lưỡi. Vì được thiết kế để thắt chặt vòng eo nên nó dường như "cắt đứt" mọi sự lưu thông giữa đầu và chân của người mặc. Việc "ép" nhỏ quá mức cần thiết phần bụng khiến người mặc phải gò mình trong chiếc áo corset, tạo ra cảm giác khó thở.Không những vậy, nó còn gây tổn thương cho khung xương và buồng phổi, thậm chí gây xáo trộn sự sắp xếp tự nhiên của nội tạng và có thể gây chảy máu bên trong.

Trong lịch sử đã có không ít người phụ nữ chết thảm vì chiếc áo "thần thánh" này, người thì bị thít chặt đến tắc mạch máu, người thì bị miếng thép được chèn bên trong áo corset đâm xuyên vào tim...Thế nhưng trong nhiều thập kỷ sau đó, áo corset vẫn được coi như "công cụ" và "bí quyết" làm đẹp hữu hiệu của phụ nữ khắp mọi nơi.

Đến những năm 1910, trào lưu thắt chặt eo ở nữ giới đã có xu hướng giảm. Vòng eocủa phụ nữ đã dần trở về kích thước phù hợp với sức khỏe của con người.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, những phụ nữ sở hữu thân hình "thắt đáy lưng ong" có khả năng sinh đẻ rất tốt. Bên cạnh đó, sức khỏe và khả năng sinh sản của phụ nữ cũng có quan hệ mật thiết với tỷ lệ giữa eo và mông. Và tất nhiên , bất kể là đàn ông hay đàn bà thì việc sở hữu một vòng eo thô, ngấn mỡ thường dẫn đến các bệnh như tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, túi mật hay ung thư...

Đình Đình/ Theo Trí thức trẻ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắt đáy lưng ong - Vẻ đẹp có thể giết chết người của phụ nữ châu Âu xưa