Sau tiếng nổ lớn, tổ máy 300 MW ở nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh) xì ra khói đen khiến người dân sống gần đó kinh hãi.

Điều tra vụ nổ lớn tại nhiệt điện Uông Bí

Anh Đủ | 13/01/2020, 14:09

Sau tiếng nổ lớn, tổ máy 300 MW ở nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh) xì ra khói đen khiến người dân sống gần đó kinh hãi.

Ngày 13.1, thông tin từ Công ty Nhiệt điện Uông Bí cho biết, đơn vị đang điều tra sự cố lò hơi gây ra tiếng nổ lớn vào chiều qua, 12.1. Trước đó, khoảng 16 giờ 39 ngày 12.1, tại tổ máy 300 MW của Công ty Nhiệt điện Uông Bí xảy ra sự cố bục ống sinh hơi và gây ra tiếng nổ lớn.

Ngay sau đó, tổ máy này đã tự động ngừng vận hành để đảm bảo an toàn. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người. Theo Công ty Nhiệt điện Uông Bí, nguyên nhân của sự cố là do nhà máy phải đốt loại than cám mới (5a1), bởi nguồn cấp than nội địa không đủ vận hành các tổ máy (theo thiết kế, tổ máy của đơn vị dùng loại than cám 5a3, 5a4).

Từ cuối năm 2019, để tăng lượng cung cấp than, TKV đã cung cấp than trộn nhập khẩu tương đương than cám 5a1, khác so với thiết kế.

Trước thời điểm xảy ra sự cố, tổ máy 300 MW đang vận hành bình thường theo lệnh điều độ điện quốc gia và tham gia thị trường điện, thông số, thiết bị ổn định.
Nhà máy nhiệt điện Uông Bí được khởi công xây dựng ngày 19.5.1961. Sau gần 3 năm thi công, ngày 20.11.1963, dòng điện đầu tiên của nhà máy đã hòa lưới điện miền Bắc. Hiện, nhà máy có 2 tổ máy, công suất 300 MW và 330 MW.
Theo Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều tra vụ nổ lớn tại nhiệt điện Uông Bí