Theo xu hướng chung của các giải đấu lớn trên thế giới, Giải vô địch bóng đá châu Á, Asian Cup cũng đã quyết định tăng số đội tham dự từ 16 lên 24 bắt đầu từ năm 2019.

Thầy trò Park Hang-seo là một trong 24 đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2019

Duy Nam | 28/03/2018, 10:05

Theo xu hướng chung của các giải đấu lớn trên thế giới, Giải vô địch bóng đá châu Á, Asian Cup cũng đã quyết định tăng số đội tham dự từ 16 lên 24 bắt đầu từ năm 2019.

Sự thay đổi này đã tạo cơ hội tham dự giải đấu số 1 châu lục cho rất nhiều đội tuyển chưa đủ mạnh để có thể có cơ hội cọ xác cùng các nền bóng đá cao hơn thông qua việc cọn các đội bóng đứng nhì của các bảng đấu và thêm 4 độ hạng ba có thành tích tốt nhất vòng loại vào vòng sau.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng được hưởng lợi từ ý tưởng này. Với chiến tích bất bại ở vòng loại, thắng 2, hòa 4, đội tuyển Việt Nam đã về đích thứ 2 bảng C vòng loại, qua đó cùng Jordan giành vé tới UAE tham dự VCK Asian Cup 2019.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, khu vực Đông Nam Á còn có 2 đội bóng khác cũng giành vé dự giải đấu số 1 châu Á là Thái Lan và Philippines.

24 đội bóng tham dự VCK Asian Cup 2019 đã xác định xong sau loạt trận hạ màn diễn ra tối và đêm qua.

Trong đó, ngoài chủ nhà UAE, 11 tấm vé được xác định sau vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. 12 tấm vé còn lại được trao cho 12 đội bóng dẫn đầu 6 bảng đấu vòng loại thứ 3.

Theo lịch, vào ngày 4.5 tới, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019 tại Dubai, UAE. Ngoài chủ nhà Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất được ưu tiên xếp vào nhóm hạt giống số 1, 23 đội bóng còn lại sẽ được phân vào các nhóm dựa trên BXH FIFA tháng 4.2018.

Theo BXH FIFA mới nhất vào tháng 3.2018, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 16 khu vực châu Á. Theo tính toán, sau trận hoà 1-1 trên sân nhà đối thủ Jordan, đội bóng áo đỏ Sao vàng hiện vương lên vị trí 103 trên BXH FIFA, tăng 10 bậc với 330 điểm.

Trong khi 2 đại diện Đông Nam Á còn lại, Thái Lan và Philippines hiện đang thuộc nhóm hạt giống số 4. Đây là lần thứ 2 đội tuyển Việt Nam tham dự VCK Asian Cup.

Trước đó, vào năm 2007, chúng ta từng tham dự giải đấu này với tư cách 1 trong 4 đội đồng chủ nhà cùng với Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

Ở giải đấu đó, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Qatar và UAE. Chúng ta đã xuất sắc trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành vé vào tứ kết.

Tại vòng 8 đội, thầy trò Alfred Riedl đã để thua 0-2 trước Iraq, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Theo lịch, VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ 5.1 đến 1.2 .2019 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Với những gì đã thể hiện trong thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất trông mong vào một thành tích tốt từ binh đoàn được dẫn dắt bởi ông thầy người Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo.

Duy Hải
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thầy trò Park Hang-seo là một trong 24 đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2019