Sáng 15.6, CDC Hà Nội cho biết Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính với COVID-19 và nơi này hiện tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân.

Thêm một ca dương tính COVID-19, bệnh viện Đức Giang ngừng tiếp nhận bệnh nhân

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 15/06/2021, 10:41

Sáng 15.6, CDC Hà Nội cho biết Bệnh viện đa khoa Đức Giang vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính với COVID-19 và nơi này hiện tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân.

Trường hợp dương tính với COVID-19 là nhân viên phòng Tài chính - Kế toán của bệnh viện (nam, sinh năm 1992, ở khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên). Trường hợp này được phát hiện qua việc xét nghiệm sàng lọc do Bệnh viện đa khoa Đức Giang triển khai.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết. Trước đó, ngày 14.6, bệnh viện Đức Giang cũng ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 tên là L.V.C (sinh năm 1967, có địa chỉ tại ngõ 52 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), Đội trưởng đội bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

duc-giang-2.jpg
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tạm thời đóng cửa, dừng tiếp nhận bệnh nhân

Cũng ngay trong sáng 15.6, bệnh viện tạm thời không tiếp nhận khám, điều trị bệnh nhân từ ngày 15.6 đến 20.6. Hiện, bệnh viện đang tiếp tục điều tra, truy vết, rà soát và lấy mẫu xét nghiệm tổng thể nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện có tại đây sau khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đêm qua, bệnh viện đã tiến hành phun khử khuẩn những khu vực liên quan đến bệnh nhân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm một ca dương tính COVID-19, bệnh viện Đức Giang ngừng tiếp nhận bệnh nhân