Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên – Huế đã vận động xã hội hóa để lo toàn bộ chi phí ăn uống, chỗ ở cho các thí sinh ngoại tỉnh đến dự thi tuyển sinh vào lớp 10.

Thí sinh đến Thừa Thiên – Huế thi vào lớp 10 được ăn ở miễn phí, phụ huynh phấn khởi

Nguyễn Thắng - Thùy Linh | 06/06/2021, 18:31

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thừa Thiên – Huế đã vận động xã hội hóa để lo toàn bộ chi phí ăn uống, chỗ ở cho các thí sinh ngoại tỉnh đến dự thi tuyển sinh vào lớp 10.

Năm học 2021-2022, Trường chuyên Quốc học Huế tuyển sinh 420 chỉ tiêu, đa số các thí sinh đăng ký dự thi đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, có khoảng hơn 80 thí sinh đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam… Các thí sinh ngoại tỉnh được Sở GD&ĐT bố trí thi ở điểm thi trường THPT nội trú tỉnh.

Vì lý do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường, tất cả các thí sinh ngoại tỉnh dự thi và cả phụ huynh đều được sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế bố trí ăn uống và nghỉ ngơi ngay trong khuôn viên điểm thi. Toàn bộ chi phí ăn uống được lãnh đạo sở vận động từ các nguồn xã hội hóa.

e04393b4930c66523f1d11.jpg
Hàng trăm phụ huynh và thí sinh ngoại tỉnh đến Thừa Thiên – Huế dự thi tuyển sinh lớp 10 được lo ăn uống, ngủ nghỉ miễn phí - Ảnh: NT

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên – Huế, cho biết: “Đây là lần đầu tiên sở vận động nguồn xã hội hóa để lo toàn bộ chi phí ăn uống, ngủ nghỉ cho các thí sinh ngoại tỉnh và người nhà. Việc này giúp giảm thiểu tối đa chi phí cho các em ở xa đến thi, đồng thời việc ăn uống, ngủ nghỉ khép kín trong khuôn viên điểm thi góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh”.

Theo ông Tân, tại điểm thi trường THPT nội trú tỉnh, mỗi ngày bếp của nhà trường sẽ chuẩn bị 190 suất ăn, mỗi suất trị giá 80.000 đồng chia làm 3 bữa ăn. Cùng với đó, Sở đã chuẩn bị 1.000 chai nước uống được hỗ trợ từ Công ty Cấp nước Thừa Thiên – Huế cho các thí sinh trong thời gian làm bài thi.

cong-tac-chuan-bua-an-cho-thi-sinh-va-phu-huynh-tai-khu-vuc-an-.jpg
Các suất ăn tại trường THPT nội trú được chuẩn bị rất chu đáo - Ảnh: NT
z2536338336337_7c5c38bc04abb31970bf76779f7dff23.jpg
... với đầy đủ chất dinh dưỡng phục vụ thí sinh dự thi - Ảnh: NT

Nhiều thí sinh dự thi tỏ ra bất ngờ khi được các thầy cô ở điểm thi chăm lo chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Em Hoàng Nữ Ngọc Linh (quê ở tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được sinh hoạt theo hình thức như ký túc xá, chúng em được lo đầy đủ từ ăn sáng đến ăn tối, chỗ ở lại gần với phòng thi nên có thêm thời gian để ôn bài. Em rất vui khi được 1 lần trải nghiệm như vậy”.

Giống Ngọc Linh, thí sinh Nguyễn Trần Minh Khuê (đến từ Quảng Bình) cũng dành những lời có cánh giành cho các thầy cô tại điểm thi. Theo em Khuê, đồ ăn được các thầy cô chuẩn bị rất ngon, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ rau, cá, thịt không khác gì ở nhà. Khuê vui mừng khi người mẹ đưa em đi thi cũng được các thầy cô chăm sóc tương tự.

z2536338352359_74ead582b73a2b4310e1637946b1b4ae.jpg
Công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo tối đa - Ảnh: NT
z2536338367249_4e302a2d0dd361a9421687f354c56834.jpg
Các thí sinh phải rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi - Ảnh: NT

Không chỉ các thí sinh, nhiều phụ huynh đưa con đi thi cũng tỏ ra bất ngờ khi được Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế chăm lo toàn bộ. Ông Nguyễn Thành Phúc (đưa con từ Quảng Trị vào Thừa Thiên - Huế thi) vui mừng nói: "Trước khi đưa con đi thi, gia đình đã chuẩn bị sẵn tiền ăn uống, thuê chỗ nghỉ, nhưng từ khi vào Huế đến nay vẫn chưa tốn kém đồng nào". Ông Phúc không quên dành lời khen cho tài nấu ăn của các thầy cô tại điểm thi: “Cơm ở ký túc xá mà đúng chuẩn vị Huế, rất là ngon!”.

Ông Đỗ Thúc Công (Hiệu trưởng trường THPT nội trú tỉnh) cho biết, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhà trường đã bố trí 5 phòng thi, mỗi phòng chưa tới 20 thí sinh. Trước ngày tổ chức thi, nhà trường đã phối hợp phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực thi, đồng thời yêu cầu các thí sinh thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021-2022 ở tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ kết thúc vào ngày 7.6. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều thí sinh đã đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ hơn mọi năm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh đến Thừa Thiên – Huế thi vào lớp 10 được ăn ở miễn phí, phụ huynh phấn khởi