Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khẳng định, thị trường chứng khoán trong nước vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan.

Thị trường rực đỏ, Ủy ban Chứng khoán khẳng định vẫn tăng trưởng khả quan

03/07/2018, 17:53

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khẳng định, thị trường chứng khoán trong nước vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan.

Thị trường chứng khoán đỏ rực trong những phiên giao dịch gần đây - Ảnh: Dân Trí

Theo UBCKNN, từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 40.539 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán.

Thị trường đang có nhiều tin tốt hỗ trợ đà tăng trở lại của thị trường như: GDP Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,08%; giá trị giao dịch phái sinh trong tháng 6 đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay với tổng khối lượng giao dịch đạt 1.983.614 hợp đồng với tổng giá trị giao dịch tính theo quy mô danh nghĩa hợp đồng đạt 193.371 tỉ đồng, cho thấy thị trường chứng khoán phái sinh ngày càng trở nên hấp dẫn nhà đầu tư.

Cùng với đó, dòng vốn gián tiếp vào ròng từ ngày 1.6-26.6 ước đạt 34 triệu USD. Tính từ đầu năm đến 26.6, dòng vốn vào ròng ước đạt 2,28 tỉ USD. Về giá trị danh mục, tính đến ngày 26.6, giá trị danh mục đạt 35,7 tỉ USD.

Trong khi đó, tại phiên giao dịch 2.7, VN-Index mất đi 13,63 điểm xuống còn 947,15 điểm và HNX-Index mất 3,4 điểm xuống 102,76 điểm. Sáng ngày 3.7, VN-Index đã “bốc hơi” hơn 18 điểm và mất luôn ngưỡng 930 điểm, xuống mức 929,13 điểm. Như vậy, VN-Index đã rơi trở lại đáy thấp nhất trong nhịp điều chỉnh hiện tại.

Trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, thị trường chứng khoán tăng trưởng rất mạnh và lập đỉnh trong khoảng 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, từ tháng 4, trước diễn biến xấu từ nền kinh tế thế giới, thị trường vấp phải áp lực bán rất mạnh và liên tục lao dốc. Theo số liệu từ IndexQ, thị trường Việt Nam đứng đầu trong danh sách những thị trường chứng khoán giảm mạnh của thế giới trong quý 2/2018 với gần 18%.

Trước đó, hàng loạt các phân tích nhận định của chuyên gia và công ty chứng khoán đều cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giảm đến ngưỡng 930-910 điểm.

Không riêng Việt Nam, phiên đầu tháng 7 hôm nay nhiều thị trường chứng khoán châu Á cũng chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Nikkei của Nhật bay mất 492,58 điểm, tương ứng giảm 2,21% xuống 21.811,93 điểm. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc mất 71,86 điểm, tương ứng giảm 2,52% xuống 2.775,56 điểm; Kospi của Hàn Quốc cũng mất đi 54,59 điểm, tương ứng giảm 2,35% xuống 2.271,54 điểm... Duy chỉ có chỉ số Hangseng của Hồng Kông lại tăng thêm 457,79 điểm, tương ứng tăng 1,61% lên mức 28.955,11 điểm.

Lam Thanh

Bài liên quan
Nâng hạng thị trường chứng khoán, dòng vốn sẽ thay đổi về chất
Tại Việt Nam, đa số các công ty chứng khoán đều có kế hoạch tăng vốn trong năm 2024 và 2025/ Đây là bước chuẩn bị cho cuộc chơi lớn nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trường rực đỏ, Ủy ban Chứng khoán khẳng định vẫn tăng trưởng khả quan