Lần đầu tiên, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức cuộc thi “Viết và vẽ tranh về các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư do NXB Trẻ phát hành” dành cho bạn đọc gần xa từng thưởng thức, mến mộ các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Thi viết, vẽ về tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư

thao nguyen | 28/11/2019, 19:32

Lần đầu tiên, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức cuộc thi “Viết và vẽ tranh về các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư do NXB Trẻ phát hành” dành cho bạn đọc gần xa từng thưởng thức, mến mộ các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Nguyễn Ngọc Tư là tác giả quen thuộc được độc giả yêu mến nhiều năm qua với rất nhiều tác phẩm được NXB Trẻ xuất bản và tái bản rất nhiều lần nhưCánh đồng bất tận, Đảo, Đong tấm lòng, Gáy người thì lạnh, Giao thừa, Gió lẻ và 9 câu chuyện khác, Khói trời lộng lẫy, Không ai qua sông, Ngọn đèn không tắt, Sông, Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư, Yêu người ngóng núi… Tập tản văn mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư ra mắt trong năm 2019 làHành lý hư vôđã tái bản liên tục ngay sau khi phát hành (hiện lên đến 15.000 bản).

Bạn đọc có thể viết bài cảm nhận (review) từ 200 - 800 chữ hoặc vẽ tranh minh họa (vẽ tay hoặc trên máy tính dưới định dạng *.jpg hoặc *.psd) dựa trên các đầu sách Nguyễn Ngọc Tư do NXB Trẻ phát hành và gửi về địa chỉ email:chủ đề mail: nxbtre.truyenthong@gmail.com,“Dự thi viết & vẽ tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư”. Tranh vẽ tay gửi qua đường bưu điện đến Phòng truyền thông NXB Trẻ (161B Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM). Vui lòng ghi rõ thông tin cá nhân người dự thi (họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc). Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30.12.2019.

Tổng giá trị giải thưởng cho cuộc thi lên đến 20 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và phiếu mua sách. Cuộc thi là một trong các nỗ lực của NXB Trẻ nhằmgóp phần nâng cao thói quen đọc sách, sở thích và kỹ năng đọc sách trong cộng đồng, nhất là đối tượng bạn đọc trẻ, sinh viên học sinh.

Gia Hân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thi viết, vẽ về tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư