Vượt qua 39 nhóm thí sinh trong vòng bán kết, ý tưởng làm thìa từ gạo của nhóm sinh viên từ Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng cùng với 11 ý tưởng khác đã vào vòng chung kết Business Ideas 2019.

Thìa làm từ gạo vào chung kết Business Ideas 2019

Hà Ngọc Bách | 15/05/2019, 11:38

Vượt qua 39 nhóm thí sinh trong vòng bán kết, ý tưởng làm thìa từ gạo của nhóm sinh viên từ Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng cùng với 11 ý tưởng khác đã vào vòng chung kết Business Ideas 2019.

Trong hai ngày 11-12.5 tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã diễn ra vòng bán kết cuộc thi Business Ideas 2019 với sự tham gia của 39 nhóm thí sinh đến từ các trường đại học trong toàn quốc cũng như các du học sinh nước ngoài.

Với quá trình đầu tư kỹ lưỡng và được sự hỗ trợ của Ban Tổ chức cuộc thi trong việc tạo điều kiện tham quan, học tập thực tế doanh nghiệp, các thí sinh đã hoàn toàn tự tin thể hiện ý tưởng kinh doanh của mình một cách tốt nhất trong buổi thi theo đúng các tiêu chí về thời gian và trả lời thành công các câu hỏi của Ban Giám khảo.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các nhóm thí sinh vào vòng bán kết - Ảnh: BTC

Dù cuộc thi không phân loại các đề tài tham gia dự thi, tuy nhiên các nhóm thí sinh chủ yếu tham dự với các ý tưởng theo từng lĩnh vực cụ thể như công nghệ thông tin; giáo dục; tính phục vụ cộng đồng; nghệ thuật; nông nghiệp; môi trường.

Đáng chú ý là một số ý tưởng kinh doanh tham dựBusiness Ideas 2019 của các sinh viên có tính sáng tạo,tính thực tiễn cao như ý tưởng làm thìa từ gạo, Beep phần mềm chống trộm Macbook...

Nhóm thí sinh trả lời câu hỏi của BGK về đề tài dự thi của mình - Ảnh: BTC

Dựa trên các tiêu chí của cuộc thi như tính sáng tạo, tính xã hội, tính khả thi, kỹ năng thuyết trình... Ban Giám khảo Business Ideas 2019 đã chọn ra 12 đề tài vào vòng chung kết, tăng 2 đề tài so với thể lệ cuộc thi do sự sáng tạo cao trong đềtài dự thi của các thí sinh.

Vòng chung kết, trao giải của cuộc thi sẽ diễn ra ngày 25.5.2019 tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Theo Ban Tổ chức cuộc thi, ngoài các giải thưởng trị giá hơn 300 triệu đồng, những ý tưởng đoạt giải mang tính khả thi cao sẽ được hỗ trợ kêu gọi đầu tư từ các nhà tài trợ, để dự án được triển khai trong thực tế.

12 đề tài vào chung kết Business Ideas 2019:

                                                                                                                                                                                                                  
   

STT

   
   

ĐƠN VỊ DỰ THI

   
   

ĐỀ TÀI DỰ THI

   
   

TÁC GIẢ/ NHÓM TÁC GIẢ

   
   

1

   
   

Trường đại học Bách khoa TP.HCM và Trường đại học Kinh tế TP.HCM.

   
   

Blocky

   
   

Phạm Thị Thúy Kiều
   Nguyễn Hoàng Đức Trung
   Lê Tùng Dương

   
   

2

   
   

Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng

   
   

Thìa làm từ gạo - bảo vệ môi trường

   
   

Lê Quốc Khánh

   

Nguyễn Thị Thùy Dung

   

Lê Minh Hùng

   
   

3

   
   

Trường đại học FPT

   
   

Beep phần mềm chống trộm Macbook

   
   

Nguyễn Trường Khôi
   Trương Hồng Ân

   
   

4

   
   

Trường đại học Công nghệ TP.HCM

   
   

Áo thun phao chống đuối nước

   
   

Nguyễn Tiếng Lập
   Trịnh Bảo Ngọc

   
   

5

   
   

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

   
   

Dịch vụ môi giới xe chạy trống

   
   

Huỳnh Tấn Trường
   Lê Quang Vinh

   
   

6

   
   

Trường đại học Cần Thơ

   
   

Dù cỏ bàng hai trong một

   
   

Nguyễn Tài Linh

   
   

7

   
   

SIM-Singapore Institute of Management

   
   

Okaylah

   
   

Nguyễn Văn Thành Tú

   
   

8

   
   

Trường đại học Kinh tế
   (thuộc Đại học Huế)

   
   

Save Blood

   
   

Nguyễn Hoàng Nhật Quang
   Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh
   Trương Quốc Huynh

   
   

9

   
   

Trường đại học Ngoại thương Hà Nội

   
   

Smaza - gia sư thông minh

   
   

Hoàng Trung Hiếu
   Nguyễn Hải Quân
   Vũ Tuấn Phương

   
   

10

   
   

Trường đại học Gia Định

   
   

Thanh long sinh thái trồng trên vùng ngập mặn quy mô gia đình

   
   

Mai Trúc Lâm

   
   

11

   
   

Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

   
   

Flopty Hotel - du lịch
   sinh thái

   
   

Lê Linh
   Trần Thị Thanh Nguyên

   
   

12

   
   

Trường đại học Ngân hàng TP.HCM

   
   

TOM - mô hình tích hợp dịch vụ ăn uống và giải trí tuổi thơ thế hệ 9X

   
   

Huỳnh Thị Thu Hà

   
Kim Ngân
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thìa làm từ gạo vào chung kết Business Ideas 2019