Sau hơn 3 năm xây dựng, ngày 1.12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Thiền phái Trúc lâm Việt Nam, long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu.

Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu mở cửa đón du khách thập phương

02/12/2019, 08:35

Sau hơn 3 năm xây dựng, ngày 1.12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Thiền phái Trúc lâm Việt Nam, long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu.

Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu - Ảnh: Hải An

Đến dự lễ có đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo, các ban ngành tỉnh Bạc Liêu; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và đông đảo phật tử, người dân trong tỉnh…

Theo Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Bạc Liêu, Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu, được xây dựng trên diện tích 18 héc-ta, tọa lạc tại khóm Nhà Mát, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Công trình được thiết kế theo mô hình Phật giáo thời Lý - Trần, gồm 11 hạng mục chính: cổng Tam quan, nhà ban quản lý, bệ tượng Di lạc, bệ tượng Quan âm, lầu chuông trống, tam bảo…. với kinh phí khoảng 100 tỉ đồng, bằng nguồn vận động và xã hội hóa.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Lâm Thị Sang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền được hình thành từ thời nhà Trần, do Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập cách nay hơn 700 năm. Với truyền thống “Hộ quốc - An dân”, Thiền phái Trúc Lâm đã luôn gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước, trở thành dòng thiền chính thống của Phật giáo Việt Nam. Vì vậy, giữ gìn và phát triển Thiền phái Trúc Lâm là một yêu cầu theo sự phát triển của dân tộc.

Cũng theo bà Sang, công trình còn có ý nghĩa là điểm thu hút du khách, kết nối các di tích lịch sử - văn hóa - du lịch, góp phần phát triển hơn nữa du lịch tâm linh vốn đang là thế mạnh của Bạc Liêu.

Hải An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
33 phút trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu mở cửa đón du khách thập phương