Theo hãng tin Reuters, thiệt hại kinh tế trực tiếp vì thiên tai trong tháng 7 của Trung Quốc tăng vọt lên 41,18 tỉ nhân dân tệ – cao hơn 6 tháng đầu năm cộng lại.

Thiệt hại kinh tế vì thiên tai trong tháng 7 của Trung Quốc cao kỷ lục

Cẩm Bình | 05/08/2023, 14:40

Theo hãng tin Reuters, thiệt hại kinh tế trực tiếp vì thiên tai trong tháng 7 của Trung Quốc tăng vọt lên 41,18 tỉ nhân dân tệ – cao hơn 6 tháng đầu năm cộng lại.

Vào tháng trước, Trung Quốc bị 2 cơn bão mạnh đổ bộ ảnh hưởng đến hơn 7 triệu người trên toàn quốc. Đặc biệt thủ đô Bắc Kinh hứng chịu đợt mưa khủng khiếp nhất trong vòng 140 năm qua, sau khi trải qua tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận.

thtq.jpg

Theo Bộ Ứng phó tình huống khẩn cấp Trung Quốc, bão Talim đổ bộ miền nam vào giữa tháng gây ra thiệt hại 2,61 tỉ nhân dân tệ, còn thiệt hại bởi bão Doksuri (ảnh hưởng đến tận đông bắc) lên đến 14,74 tỉ nhân dân tệ.

Thiệt hại nêu trên cộng thêm lũ lụt ở tây nam và tây bắc nâng tổng mức thiệt hại lên 41,18 tỉ nhân dân tệ, trong khi thiệt hại 6 tháng đầu năm chỉ 38,23 tỉ nhân dân tệ.

Tháng 8 sẽ còn ghi nhận thêm thiệt hại. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc cảnh báo lượng mưa ở các tỉnh đông bắc trong tháng này có thể cao hơn mức bình thường khoảng 50%.

Tại thành phố Thiên Tân, chính quyền địa phương phải sơ tán khoảng 66.000 người trước khi lũ lụt từ thượng nguồn các con sông tràn về.

Ngày 4.8, giới chức trung ương thông báo cấp thêm hơn 500 triệu nhân dân tệ cho nỗ lực phục hồi sau thiên tai.

Bài liên quan
Nhiều địa phương thiệt hại vì mưa đá, dông lốc
Mưa đá và dông lốc trong 3 ngày qua khiến nhiều tỉnh thành trên cả nước thiệt hại về tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiệt hại kinh tế vì thiên tai trong tháng 7 của Trung Quốc cao kỷ lục