Chợ thịt bò wagyu ở trung tâm Tokyo là nơi xuất khẩu nhiều thịt bò wagyu của TP.Matsusaka qua Thái Lan và Việt Nam, theo báo Nhật Bản.

Thịt bò wagyu ở Nhật Bản sẽ 'làm no bụng' giới nhà giàu nước ngoài

Bảo Vĩnh | 08/03/2023, 16:57

Chợ thịt bò wagyu ở trung tâm Tokyo là nơi xuất khẩu nhiều thịt bò wagyu của TP.Matsusaka qua Thái Lan và Việt Nam, theo báo Nhật Bản.

matsu.jpg
Thịt bò Matsusaka là một thương hiệu bò Wagyu nổi tiếng-Ảnh: Matsusaka Project.com

Từ tháng 4 tới, loại thịt bò wagyu nổi tiếng nhất Nhật Bản sẽ được các nhà sản xuất ở thành phố Matsusaka tăng sản lượng xuất khẩu, phục vụ giới nhà giàu trên thế giới.

Theo báo Asahi Shimbun ngày 8.3, thịt bò wagyu ở Matsusaka (thuộc tỉnh Mie) luôn đạt chất lượng cao và là một trong những thương hiệu “sang chảnh” hàng đầu của Nhật.

Ngành thịt bò wagyu ở thành phố này chú ý vào việc đáp ứng nhu cầu trong nước nhiều hơn, nên chỉ xuất khẩu một số ít loại thịt bò đắt tiền này. Vì lẽ đó, thương hiệu bò Matsusaka “gần như hoàn toàn vô danh ở nước ngoài”, theo một chuyên gia trong ngành.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất thịt bò wagyu đang bị tổn thất nặng vì tình trạng mất giá do nguồn du khách nước ngoài đến Nhật giảm, cùng việc người Nhật nhịn chi tiêu ăn uống ở nhà hàng trong thời gian xảy ra dịch COVID-19.

Để bù lỗ, các nhà sản xuất thịt bò wagyu lên kế hoạch xuất khẩu đáng kể thịt bò Matsusaka trong năm tài khóa 2023 vốn bắt đầu từ tháng 4 tới.

Được ca ngợi là một trong 3 loại thịt bò wagyu ngon nhất cùng với thịt bò ở Kobe và Omi, thịt bò của Matsusaka mềm và các đường vân bắt mắt lấy từ bò cái đen Nhật Bản (tiếng Nhật là kuroge washu) vốn được nuôi tại thành phố Matsusaka và các vùng lân cận.

Hiện nay có từ 7.000 đến 8.000 con bò đen Nhật Bản được mổ để tiêu thụ mỗi năm.

bo-wayu-2.jpg
Nhân công chăm sóc bò Matsusaka - Ảnh: Asahi Shimbun

Tại một cuộc họp của Hội đồng Thịt bò Matsusaka mới đây, các quan chức địa phương, nhà sản xuất, nhà phân phối và người bán lẻ đã đi đến quyết định tăng quota thịt bò Matsusaka xuất khẩu từ 24 lên 300 con bò trong năm 2023, rồi 700 con trong và sau năm tài khóa 2024.

Quota 24 con từng được đặt ra năm 2017 nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước. Để duy trì giá trị thương hiệu, thịt bò Matsusaka được chế biến đặc biệt tại Tập đoàn Thịt Mie Matsusaka Meat ở Matsusaka và tại chợ thịt thuộc Thị trường bán sỉ trung tâm Tokyo.

bo-wayu.jpg
Bò wagyu trong trại chăn nuôi ở Matsusaka - Ảnh: Asahi Shimbun

Nhằm quảng bá việc bán ở nước ngoài và phòng chống phân phối sản phẩm thịt bò Matsusaka giả, mảng xuất khẩu của hội đồng cũng đồng ý phối hợp với các nhà sản xuất thịt bò ở Kobe và Omi (đều đã quảng bá xuất khẩu từ ít nhất 10 năm qua).

Takao Sawai, Chủ nhiệm Hợp tác xã Quảng bá xuất khẩu thịt bò Omi, nói: “Một tương lai tươi sáng sẽ mở ra, nếu 3 nhóm nhà sản xuất thịt bò wagyu chung tay và dẫn đầu thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau làm no bụng giới nhà giàu trên thế giới”.

Bộ Y tế Nhật Bản sẽ cấp phép hoạt động cho một nhà máy chế biến thịt bò Matsusaka đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo Asahi Shimbun
Copy Link
Bài liên quan
Nhu cầu thịt bò tại Trung Quốc tăng cao sau khi mở cửa trở lại
Trang tin Bloomberg cho biết khi người tiêu dùng Trung Quốc quay lại các chuỗi nhà hàng cao cấp sau 3 năm nước này chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt, họ sẽ vung tiền cho thịt bò chất lượng tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thịt bò wagyu ở Nhật Bản sẽ 'làm no bụng' giới nhà giàu nước ngoài