Với việc đưa vào hoạt động cây cầu nối đảo Kim Cương (quận 2), Sở GTVT TP.HCM mong muốn giảm tải cho các tuyến đường cửa ngõ ra vào cảng Cát Lai đang trong tình trạng quá tải nhiều năm qua.

Thông cầu 400 tỉ, dân quận 2 mừng thoát cảnh kẹt xe

Hồ Đông | 30/05/2018, 11:32

Với việc đưa vào hoạt động cây cầu nối đảo Kim Cương (quận 2), Sở GTVT TP.HCM mong muốn giảm tải cho các tuyến đường cửa ngõ ra vào cảng Cát Lai đang trong tình trạng quá tải nhiều năm qua.

Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cắt băng khánh thành chính thức thông xe cây cầu nối vào đảo Kim Cương

Sáng nay 30.5, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức lễ thông xe dự án xây cầu qua đảo Kim Cương trên đường ven sông Sài Gòn, đoạn qua nhánh sông Giồng Ông Tố (Q.2).

Công trình có điểm đầu tiếp nối là đường ven sông trong khu dân cư 30 ha phường Bình Khánh, điểm cuối tiếp nối đường ven sông phía phường Thạnh Mỹ Lợi. Cầu có thiết kế dài gần 300m, rộng 22m với4 làn xe.

Công trình này có tổng mức đầu tư 347 tỉđồng từ nguồn vốn ngân sách kết hợp với đóng góp của doanh nghiệp và sau 8 tháng thi công đã chính thức được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, dự án còn xây dựng các hạng mục khác kè dọc sông Sài Gòn, xây đường ven sông Sài Gòn nối tiếp đường ven sông hiện hữu và hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh...

Cầu có thiết kế dài gần 300m, rộng 22m với 4 làn xe, sẽ giảm tải cho các tuyến đường xung quanh cửa ngõ cảng Cát Lái

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (chủ đầu tư dự án), tại khu vực trên, đường Đồng Văn Cống chịu áp lực giao thông lớn do là một trong các trục đường chính ra vào cảng Cát Lái. Vì vậy, việc đưa vào khai thác cầu qua đảo Kim Cương sẽ góp phần giảm đáng kể tình trạng trên, đồng thời cũng góp phần kích hoạt sự phát triển khu đô thị cao cấp ven sông Sài Gòn.

Tin, ảnh: Đông Nam
Bài liên quan
Thông xe tuyến đường gần 200 tỉ kết nối Hà Nội - Bắc Giang
Sau khoảng 1 năm thi công với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng, cây cầu vượt sông nối liền Hà Nội - Bắc Giang đã chính thức thông xe kỹ thuật vào ngày 13.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông cầu 400 tỉ, dân quận 2 mừng thoát cảnh kẹt xe