Kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQGHN, thí sinh Bùi Mạnh Thắng (Thái Bình) với số điểm 128/140 đã trở thành thủ khoa đầu tiên của ĐHQGHN năm 2015.

Thủ khoa đầu tiên của ĐHQG Hà Nội đạt 128/140 điểm

Một Thế Giới | 04/06/2015, 06:19

Kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQGHN, thí sinh Bùi Mạnh Thắng (Thái Bình) với số điểm 128/140 đã trở thành thủ khoa đầu tiên của ĐHQGHN năm 2015.

Chiều 3.6, ĐH Quốc gia Hà Nội đã hoàn tất việc tổng hợp điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 phục vụ việc xét tuyển vào trường này. Theo đó, thí sinh Bùi Mạnh Thắng (Kiến Xương, Thái Bình) đạt thủ khoa với số điểm 128/140.
Bùi Mạnh Thắng sinh ra trong gia đình bố làm thợ xây, mẹ làm nông nghiệp. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chàng trai nghèo rất cố gắng trong học tập. 
Suốt 12 năm học, Thắng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiện tại, Thắng đang là lớp trưởng lớp 12A1, Trường THPT Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình. 
Với danh hiệu thủ khoa, nam sinh đã xuất sắc đỗ vào khoa Khoa học máy tính - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (nếu đỗ tốt nghiệp THPT sắp tới). Đây cũng là ước mơ từ bé của nam sinh quê lúa.
Năm lớp 12, Thắng đoạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi toán và vật lý cấp tỉnh, lớp 11 đạt giải nhì thi Giải toán qua mạng. Điểm tổng kết cuối năm lớp 12 của Thắng: toán 9,9; hóa học 9,8 và vật lý 9,7.
Có 3 thí sinh đạt danh hiệu á khoa của kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQGHN đợt 1 với 126 điểm; 47 thí sinh đạt 125 điểm. Ngoài ra, số thí sinh đạt từ 70 điểm trở nên chiếm 70,2%.
Điểm thi đánh giá năng lực sẽ được công bố trên website của Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội trước ngày 6.6 tới.
Theo thống kê, trong đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực có 43.369 thí sinh tham gia làm bài, trên tổng số 45.350 người đăng ký, đạt tỷ lệ gần 96%. Trong suốt kỳ thi, có 9 thí sinh bị đình chỉ thi với lỗi duy nhất là mang điện thoại di động vào phòng. Số thí sinh phải chuyển ca thi là 119 người, chiếm 0,27%.
Dự kiến, thời gian đăng ký dự thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia Hà Nội đợt 2: từ ngày 20.6 - 10.7.
Triệu Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ khoa đầu tiên của ĐHQG Hà Nội đạt 128/140 điểm