Thất bại ngày 19.10 tại Quốc hội Anh buộc Thủ tướng Boris Johnson phải gửi thư cho phía Liên minh châu Âu đề nghị hoãn việc rời khỏi khối (Brexit).

Thủ tướng Anh xin hoãn Brexit bằng thư không ký tên

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 20/10/2019, 10:21

Thất bại ngày 19.10 tại Quốc hội Anh buộc Thủ tướng Boris Johnson phải gửi thư cho phía Liên minh châu Âu đề nghị hoãn việc rời khỏi khối (Brexit).

          

Thủ tướng Johnson vốn không ủng hộ trì hoãn Brexit sau hạn chót hiện tại 31.10, nhưng Quốc hội Anh lại thông qua một đạo luật tên Benn Act yêu cầu ông làm vậy với lý do giới nghị sĩ cần thời gian xem xét kỹ hơn dự thảo thỏa thuận ra đi vừa đạt được trong tuần này.

Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ nhà lãnh đạo Luân Đôn gửi cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đến ba bức thư: thư đề nghị hoãn bị buộc viết không ký tên, thư nói rõ ông không muốn trì hoãn, thư của Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Anh giải thích rằng chính quyền Thủ tướng Johnson chỉ đơn giản phải tuân thủ Benn Act.

Chủ tịch Tusk xác nhận đã nhận thư và bắt đầu tham vấn các nhà lãnh đạo khác. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mong muốn Thủ tướng Johnson làm rõ tình hình.

Đây là lần thứ ba đảo quốc sương mù đề nghị hoãn Brexit. Có thể 27 thành viên EU khác sẽ chấp nhận gia hạn thêm lần nữa.

Dự kiến thỏa thuận ra đi sẽ được trình lên Hạ viện Anh vào đầu tuần sau, đến tối 22.10 tiến hành bỏ phiếu.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNBC)

   
Bài liên quan
Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Ông Nguyễn Hoài Anh (47 tuổi, quê Quảng Nam) được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Anh xin hoãn Brexit bằng thư không ký tên