Thủ tướng đề nghị ngành Công an đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống “giặc nội xâm”, tham nhũng và tiêu cực; Xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bên cạnh đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thủ tướng đề nghị ngành Công an mạnh tay hơn với 'giặc nội xâm' tham nhũng, tiêu cực

P.V | 19/12/2022, 14:28

Thủ tướng đề nghị ngành Công an đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống “giặc nội xâm”, tham nhũng và tiêu cực; Xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bên cạnh đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Sáng 19.12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức trọng thể Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì Hội nghị.

tolam1.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì Hội nghị - Ảnh: Kiên Phạm/LĐ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy CATW, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022; nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác xây dựng Công an xã, thị trấn; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 trong toàn lực lượng CAND.

Năm 2022 lực lượng CAND đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật, cao hơn nhiều so với năm 2021 và những năm trước đây. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh - trật tự, phát triển KTXH và đối ngoại; thực hiện tốt chức năng trực tiếp chiến đấu; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng hoạt động gián điệp, phản động, chống đối; an ninh các địa bàn chiến lược, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội được đảm bảo. Công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng chuyển biến tích cực; lực lượng ngoại tuyến, an ninh điều tra lập được nhiều chiến công đáng ghi nhận.

Đặc biệt, lực lượng công an đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, đã tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, những vụ việc tồn đọng, các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, đất đai, y tế, giáo dục…

Công tác cải cách hành chính, tư pháp, xây dựng Chính phủ điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ Công an là điểm sáng trong chuyển đổi số, triển khai trách nhiệm, hiệu quả Đề án 06. Qua đó, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, quản lý xã hội; tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

anninh.png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu triển lãm bên lề Hội nghị - Ảnh: ANTĐ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu, kết quả quan trọng, đóng góp rất to lớn của lực lượng CAND đối với thành tựu chung của đất nước trong năm 2022. Lực lượng CAND đã luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng có mặt ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào khi nhân dân cần, Đảng phân công, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại nhiều dấu ẩn nổi bật.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ xâm phạm đến an ninh quốc gia, ứng phó nhanh với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đẩy xa nguy cơ mất an ninh ra khỏi biên giới quốc gia.

Đảng bộ CATW, Đảng bộ Công an các cấp tiếp tục phải là Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lực lượng CAND phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Quán triệt phương châm, phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng ngừa xã hội là căn bản, quyết định; phòng ngừa nghiệp vụ là quan trọng, cần thiết.

Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tấn công để phòng ngừa, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống “giặc nội xâm”, tham nhũng, tiêu cực. Bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; Luôn tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ quản trị xã hội, người dân và phát triển kinh tế. Tăng cường xây dựng củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần – kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng CAND. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt coi trọng, làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND; phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa, rèn luyện và phấn đấu, để lực lượng CAND luôn luôn xứng đáng là “Thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc và tâm trong sáng”, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải “vững về chính trị, chắc về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ, sắc bén trong xử lý các tình huống phức tạp về ANTT”, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

luongtamquan.png
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023  - Ảnh: ANTĐ

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Trong đó, báo cáo nêu rõ: Năm 2022, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá, nhằm gây mất ổn định chính trị ở nước ta, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng CAND.

Năm 2022 là năm đánh dấu dấu mốc quan trọng của lực lượng CAND Việt Nam, khi lần đầu tiên lực lượng CAND ra mắt Văn phòng Thường trực của Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cử sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế với vai trò là một thành viên có trách nhiệm; đồng thời nâng cao hình ảnh, vị thế của lực lượng CAND Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Đã điều tra, khám phá 33.817 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, đạt tỷ lệ 85,06% (cao hơn tỷ lệ Quốc hội giao), hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm; triệt xóa 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Đã phát hiện hàng nghìn vụ, đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 700 kg heroin, hơn 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 104 kg thuốc phiện, 259 kg cần sa, 185 khẩu súng là tang vật của các vụ án ma túy. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đã phát hiện, xử lý 5.306 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh; 492 vụ, 902 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Năm 2022, Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; quyết liệt tham mưu triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phát hiện, xử lý hơn 2,6 triệu trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử phạt 3.685 tỉ đồng; tổ chức chữa cháy 1.390 vụ, cứu nạn, cứu hộ 1.109 vụ, hướng dẫn thoát nạn và cứu được 2.108 người; di chuyển và cứu được tài sản trị giá 528 tỉ đồng; xử lý 17.642 trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, góp phần làm giảm số vụ cháy, nổ xảy ra...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng đề nghị ngành Công an mạnh tay hơn với 'giặc nội xâm' tham nhũng, tiêu cực