Hãng Reuters đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thăm Nga trong tuần này, trước lúc vào vòng đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Ngày 14.4, hãng thông tấn IRNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thông báo vòng đàm phán thứ 2 chuẩn bị diễn ra tại thủ đô Muscat của Oman ngày 19.4. Trước đó Ngoại trưởng Araqchi thảo luận “những diễn biến mới nhất liên quan đến đàm phán” với phía Nga. Nga là một bên tham gia Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) ký kết năm 2015, ủng hộ Iran phát triển hạt nhân vì mục đích dân sự.
Cuối tuần trước, hai phái đoàn Iran - Mỹ gặp nhau cũng tại Muscat. IRNA dẫn nguồn tin tiết lộ nơi diễn ra vòng đàm phán hạt nhân đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức là tư dinh Ngoại trưởng Oman Said Badr Al Busaidi. Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu và phái đoàn Iran của Ngoại trưởng Araghchi ngồi ở hai phòng khác nhau, đại diện Oman giúp trao đổi nội dung bằng tiếng Anh giữa hai bên. Sau khi đàm phán kết thúc, hai phái đoàn chỉ trò chuyện trực tiếp vài phút ngoài hành lang trên đường ra.
Cả hai sau đó đều mô tả lần gặp mặt này rất tích cực. Cuộc gặp nhằm mục đích xây dựng loạt điều khoản làm nền tảng cho đàm phán trong tương lai.
Năm 2015, Iran và các cường quốc ký kết Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), trong đó nhà nước Hồi giáo đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để được nới lỏng trừng phạt. Tuy nhiên ngay nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA và tiếp tục áp trừng phạt lên Iran. Đáp lại Tehran dần từ bỏ tuân thủ nhiều cam kết về kiểm soát hạt nhân.
Tổng thống Trump lúc nắm quyền lần 2 tái khẳng định mong muốn có thỏa thuận ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng ông không nói rõ nội dung chi tiết. Giới chức Mỹ từng ám chỉ sẽ thúc đẩy nhà nước Hồi giáo hủy bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân gồm cả hạt nhân dân sự.