Dù quân đội Nhật Bản đã được "cởi trói" sau khi dự luật an ninh mới được thông qua, nhưng trong thông điệp năm mới 2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Tokyo sẽ theo đuổi hòa bình và không tham chiến tại nước ngoài.

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật sẽ không tham chiến tại nước ngoài

Một Thế Giới | 02/01/2016, 06:30

Dù quân đội Nhật Bản đã được "cởi trói" sau khi dự luật an ninh mới được thông qua, nhưng trong thông điệp năm mới 2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Tokyo sẽ theo đuổi hòa bình và không tham chiến tại nước ngoài.

“Theo dự luật mới về an ninh, chúng ta sẽ ngăn chặn các cuộc chiến tranh thông qua các giải pháp có thể, trong bất cứ tình huống nào. Chúng ta đã thành công trong việc đặt nền móng đảm bảo một nước Nhật Bản hòa bình cho các thế hệ con cháu mai sau”, Thủ tướng Abe cho biết.
Tháng 9.2015, Quốc hội Nhật Bản chính thức thông qua dự luật an ninh mới, theo đó quân đội Nhật Bản được "cởi trói" và có thể tham chiến tại nước ngoài cùng quân đội các nước đồng minh. Tuy nhiên, dự luật này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công chúng trong nước. Hàng chục ngàn người đổ xuống đường phố để phản đối vì họ cho rằng nó trái lại hiến pháp hòa bình được xây dựng từ sau năm 1945 của Nhật Bản.
Dự luật cũng thổi bùng sự giận dữ tại Trung Quốc và trên bán đảo Triều Tiên, nhưng lại được sự hưởng ứng ủng hộ mạnh từ phía Washington.
Tuyên bố của ông Abe cho thấy lãnh đạo Nhật Bản muốn trấn an dư luận đồng thời giảm bớt căng thẳng đối với Trung Quốc trong năm mới.
Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản - hai cường quốc hàng đầu khu vực châu Á - thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng do tranh chấp chủ quyền và lịch sử. Trung Quốc và Nhật Bản vẫn đang tranh chấp quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) mà phía Nhật Bản đang quản lý.
Cuối tháng 12.2015, một tàu chiến Trung Quốc được trang bị đại bác đã áp sát quần đảo Senkaku. Tokyo ngay lập tức phản đối hành động của Bắc Kinh và coi đây là vi phạm chủ quyền lãnh hải của Nhật Bản.
Nhật Bản cũng rất lo ngại hành động của Trung Quốc tại biển Đông, tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế của Tokyo.

Thiên Hà (theo Daily Mail)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
40 phút trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật sẽ không tham chiến tại nước ngoài