Đó là khẳng định của Thị trưởng Bangkok Aswin Kwanmuang sau khi ông dẫn Chỉ huy Cảnh sát Thủ đô, các sĩ quan Cảnh sát quận Dusit đến Phủ thủ tướng.

Thủ tướng Thái Lan đồng ý nộp phạt 6.000 baht vì không đeo khẩu trang

A.T | 27/04/2021, 07:21

Đó là khẳng định của Thị trưởng Bangkok Aswin Kwanmuang sau khi ông dẫn Chỉ huy Cảnh sát Thủ đô, các sĩ quan Cảnh sát quận Dusit đến Phủ thủ tướng.

Ngày 26.4, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bị Thị trưởng Bangkok phạt 6.000 baht (tương đương 4,3 triệu đồng) vì vi phạm quy định phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 mà cụ thể là không đeo khẩu trang.

Thị trưởng Bangkok Aswin Kwanmuang viết trên facebook: “Tôi đã thông báo cho Thủ tướng rằng việc đó là vi phạm quy định phòng dịch”.

Theo Thị trưởng Aswin, Thủ tướng Prayuth đã vi phạm Đạo luật Bệnh truyền nhiễm và các quy định của Cục Quản lý đô thị Bangkok về việc đeo khẩu trang mọi lúc khi ở bên ngoài nơi ở của họ, kể cả khi đi trong xe riêng với người khác.

thu-tuong-thai-lan-2.jpg

Việc xử lý được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Prayuth đăng lên facebook một bức ảnh trong cuộc họp buổi sáng hôm qua do ông chủ trì về vấn đề mua sắm vắc xin. Trong ảnh đó, Thủ tướng Prayuth không đeo khẩu trang. Ảnh hiện không còn nữa.

“Chỉ huy Cảnh sát Thủ đô, các sĩ quan Cảnh sát quận Dusit và tôi đã đến Tòa nhà Chính phủ, và Thủ tướng đồng ý nộp phạt”, Aswin viết trên facebook sau đó.

Một số người đã phản hồi với thông tin từ Thị trưởng Aswin, đòi ông trưng biên lai tiền phạt đối với Thủ tướng Prayuth nếu ông ta thực sự nộp phạt.

Kể từ ngày 26.4, chính quyền vùng đô thị Bangkok đã yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Người vi phạm sẽ bị phạt 20.000 baht (khoảng 640 USD) theo Luật về các bệnh truyền nhiễm của Thái Lan. Chính quyền Bangkok kỳ vọng quy định đeo khẩu trang sẽ giúp giảm dần số ca ở thủ đô vì đây là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm mới.

Bộ Y tế Thái Lan đã đề xuất thực hiện các biện pháp phong tỏa trọng điểm và một hệ thống mã màu mới để phân biệt các tỉnh có nguy cơ nhất trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ ba. Các ủy ban về bệnh truyền nhiễm ở tất cả 77 tỉnh trên toàn quốc sẽ được yêu cầu áp dụng các biện pháp phong tỏa trọng điểm để cấm các hoạt động liên quan đến tụ tập đông người.

Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) hôm qua 26.4 ghi nhận thêm 2.048 ca nhiễm mới và 8 tử vong do COVID-19.  Thủ đô Bangkok đang là điểm nóng về dịch tại Thái Lan. 4 trong số 8 ca tử vong mới ghi nhận là ở thủ đô Bangkok. Còn trong số 2.048 trường hợp mắc mới, đông nhất là ở thủ đô Bangkok, với 901 ca, trong khi các tỉnh có độ nhiễm cao khác chỉ trên dưới 100 ca.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Thái Lan đồng ý nộp phạt 6.000 baht vì không đeo khẩu trang