Tỉnh Sihanoukville và Bantey Meanchey sau khi được gỡ phong tỏa vào hôm qua, đều ghi nhận 91 trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Tăng mạnh ở 2 tỉnh vừa gỡ phong tỏa, Campuchia vượt mốc 10.000 ca COVID-19

A.T | 26/04/2021, 19:16

Tỉnh Sihanoukville và Bantey Meanchey sau khi được gỡ phong tỏa vào hôm qua, đều ghi nhận 91 trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Tổng số trường hợp COVID-19 ở Campuchia đã vượt mốc 10.000 (chính xác là 10.555 ca) sau khi Bộ y tế nước này ghi nhận thêm 580 trường hợp mới vào chiều nay, ngày 26.4.

Như thường lệ, Phnom Penh ghi nhận số ca mắc mới cao nhất, với 336 người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đáng chú ý, trong đó có 4 người Việt Nam bên cạnh 332 người Campuchia và 1 người Trung Quốc.

Tỉnh Sihanoukville và Bantey Meanchey đều xác nhận 91 trường hợp mới, tiếp theo là Kandal giáp Việt Nam với 51 trường hợp. Cần lưu ý là Campuchia vừa gỡ phong tỏa đi lại ở cả Sihanoukville và Bantey Meanchey vào hôm qua.

Các trường hợp mới còn lại được phát hiện ở các tỉnh khác như sau:

1 trường hợp ở Kep

1 trường hợp ở Kampong Chhnang

1 trường hợp ở Kampong Speu

2 trường hợp ở Kampong Thom

2 trường hợp ở Prey Veng

1 trường hợp ở Svay Rieng

1 trường hợp ở Tbong Khum

Một trường hợp nhập cảnh cũng được báo cáo vào hôm nay, liên quan đến một nữ công nhân Campuchia 25 tuổi hồi hương từ Thái Lan vào ngày 24.4.

Cũng hôm nay, Bộ y tế Campuchia công bố thêm 5 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ở Campuchia lên 79 ca. Các nạn nhân mới là một phụ nữ 58 tuổi, một người đàn ông 41 tuổi, một người đàn ông 51 tuổi, một người đàn ông 32 tuổi và một người phụ nữ 81 tuổi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng mạnh ở 2 tỉnh vừa gỡ phong tỏa, Campuchia vượt mốc 10.000 ca COVID-19