Mưa lớn được dự báo kéo dài, tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành thông báo khẩn yêu cầu chủ nhiều hồ chứa đồng loạt tổ chức điều tiết mức nước an toàn để phòng lũ.

Thừa Thiên-Huế: Các hồ chứa đồng loạt điều tiết nước phòng lũ

Thế Nghĩa | 27/11/2021, 14:21

Mưa lớn được dự báo kéo dài, tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành thông báo khẩn yêu cầu chủ nhiều hồ chứa đồng loạt tổ chức điều tiết mức nước an toàn để phòng lũ.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phát văn bản khẩn yêu cầu các chủ hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch điều chỉnh lưu lượng nước qua đập tràn, tránh đột biến để đón đợt mưa lớn, phòng lũ.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, không khí lạnh đang trong quá trình suy yếu, khoảng chiều và tối 27.11 được tăng cường trở lại theo hướng lệch đông. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông hoạt động mạnh dần, nên từ chiều tối nay 27.11 đến 30.11 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 300mm. 

Với diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn tái diễn vào cuối mùa, căn cứ mực nước hồ Hương Điền ở mức +57,11m, lưu lượng đến hồ 225m3/giây, lưu lượng điều tiết về hạ du 197m3/giây; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức +1,33m (thấp hơn mức +2,7m) và mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ở mức +0,33m (thấp hơn mức +1,7m), thực hiện quy trình vận hành liên hồ theo quy định, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền điều tiết mức nước qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 220-500m3/giây; đồng thời, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng điều tiết nước thực hiện từ 8 giờ sáng 27.11.

Cùng với đó, Ban cũng ban hành lệnh điều chỉnh lưu lượng đối với hồ chứa thủy điện Bình Điền và hồ thủy lợi Tả Trạch.

Theo đó, mực nước hồ Bình Điền ở mức +84,94m, lưu lượng đến hồ 127m3/giây, lưu lượng điều tiết về hạ du 167m3/giây. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ đã được phê duyệt, Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền điều chỉnh lưu lượng điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 200-300m3/giây; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Đối với hồ Tả Trạch, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5) vận hành điều tiết nước qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 200-400m3/giây; đồng thời, điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên-Huế: Các hồ chứa đồng loạt điều tiết nước phòng lũ