Ngày 27.11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các lực lượng chức năng bàn giao phạm nhân “nguy hiểm” trốn khỏi nơi giam giữ tại trạm giam Thanh Xuân (Hà Nội) vừa bị bắt lại.

Qua thẩm định vân tay, phát hiện phạm nhân “nguy hiểm” sau 31 năm trốn trại

Trịnh Thể | 27/11/2021, 11:23

Ngày 27.11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các lực lượng chức năng bàn giao phạm nhân “nguy hiểm” trốn khỏi nơi giam giữ tại trạm giam Thanh Xuân (Hà Nội) vừa bị bắt lại.

Phạm nhân Vũ Văn Hòa bị Công an tỉnh Hà Sơn Bình (nay thuộc TP.Hà Nội) bị bắt với tội danh “Giết người”, tòa đã tuyên phạt tội tù chung thân, chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân (Hà Nội).

Ngày 6.9.1990, phạm nhân Vũ Văn Hòa đã trốn khỏi trại giam và bị truy nã.

Sau khi lẩn trốn, Hòa sử dụng tên giả là Lê Văn Thành trốn vào các tỉnh phía nam, không có nơi ở cố định. Năm 1993 y cùng vợ con lẩn trốn sinh sống tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tháng 10.2021, thông qua công tác thẩm định vân tay, Cục V06 đã phát hiện đối tượng đang bị truy nã Vũ Văn Hòa.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch đã nhanh chóng rà soát, xác định nơi ở và nhân thân của Vũ Văn Hòa và tiến hành bắt giữ, bàn giao cho cơ quan CSĐT.

Bài liên quan
Cà Mau: Tạm dừng thăm hỏi bệnh nhân, thăm nuôi phạm nhân để phòng dịch COVID-19
Nhằm giảm tập trung đông người, hạn chế sự lây lan dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo tạm dừng việc thăm hỏi bệnh nhân; thăm nuôi phạm nhân trong thời gian này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Qua thẩm định vân tay, phát hiện phạm nhân “nguy hiểm” sau 31 năm trốn trại