Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan.

Thừa Thiên – Huế khởi tố vụ án liên quan đến chùm ca mắc Covid-19

Nguyễn Thắng | 17/08/2021, 20:14

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan.

Ngày 17.8, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan.

Trước đó, ngày 15.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành thông báo khẩn về chùm ca mắc Covid-19 ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, liên quan đến trường hợp chị P.T.T.T (21 tuổi, trú thôn Phước Hưng) bị phát hiện dương tính Covid-19 sau khi hết thời gian cách ly tập trung.

locthuy.jpg
Khu vực chốt đi vào xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

Chị T ngày 24.7 đi xe máy từ Đà Nẵng về Thừa Thiên - Huế cách ly tập trung 14 ngày với 4 lần xét nghiệm âm tính, sau đó được chuyển về cách ly tại nhà 7 ngày để theo dõi.

Tuy nhiên đến ngày 14.8, người này có nhiều biểu hiện sốt, ho, khó thở nên đã được đưa đi Trung tâm y tế huyện Phú Lộc để xét nghiệm, qua quá trình test nhanh xác định dương tính với Covid-19.

Qua quá trình truy vết cho thấy, trường hợp này đã không tuân thủ các biện pháp cách ly theo dõi y tế tại nhà mà đã đi đến rất nhiều nơi, dẫn đến xuất hiện chùm 6 ca dương tính tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc cũng như 49 trường hợp F1 liên quan.

Hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự cao nhất đến 12 năm tù về “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tính từ ngày 28.4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận 327 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, có 5 ca chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến, 21 ca phát hiện trong cộng đồng và 301 ca được phát hiện tại chốt kiểm soát y tế, trong khu cách ly tập trung, có 10 ca đã điều trị khỏi bệnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên – Huế khởi tố vụ án liên quan đến chùm ca mắc Covid-19