Hàng chục căn nhà tại huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên – Huế đã bị hư hại nặng nề sau cơn mưa dông cộng lốc xoáy và gió mạnh xảy ra vào chiều ngày 17.4.

Thừa Thiên - Huế: Lốc xoáy gây hư hại hàng chục căn nhà

17/04/2020, 19:51

Hàng chục căn nhà tại huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên – Huế đã bị hư hại nặng nề sau cơn mưa dông cộng lốc xoáy và gió mạnh xảy ra vào chiều ngày 17.4.

Lốc xoáy gây hư hại nhiều ngôi nhà tại xã Hồng Thủy - Ảnh: UB

Vào khoảng 14 giờ ngày 17.4, tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, cơn mưa dông kèm theo lốc xoáy bất ngờ xảy ra với gió cấp 5 giật cấp 6, kéo dài khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Gió mạnh đã khiến 3 nhà bếp bị sập, 10 nhà bếp bị tốc mái hoàn toàn, 4 nhà bị tốc mái, hàng loạt cây cối hoa màu, đặc biệt là cây ăn quả bị đổ gãy.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, nguyên nhân dẫn đến trận mưa dông kèm theo lốc xoáy là do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng thấp nóng phía Tây phát triển.

Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã khẩn trương cập nhật tình hình, UBND huyện A Lưới đã chỉ đạo xã Hồng Thủy huy động nguồn lực để hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên - Huế: Lốc xoáy gây hư hại hàng chục căn nhà