Sáng sớm 29.1, hàng trăm tăng sư, phật tử và người dân đã đến Tổ đình Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế) để dự lễ Cung Tiễn và Phát Hành cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Thực hiện nghi lễ Trà tỳ theo di nguyện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Võ Thế Nghĩa | 29/01/2022, 11:08

Sáng sớm 29.1, hàng trăm tăng sư, phật tử và người dân đã đến Tổ đình Từ Hiếu (Thừa Thiên - Huế) để dự lễ Cung Tiễn và Phát Hành cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Sau 6 ngày tiến hành tang lễ theo nghi thức tâm tang tại Tổ đình Từ Hiếu, linh cữu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được di chuyển đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) lúc 7 giờ 30 phút ngày 29.1 để thực hiện nghi lễ Trà tỳ (hỏa táng) theo di nguyện.

d483f38c392ef470ad3f.jpg
Mọi người dự lễ đều tuân thủ các quy định của tổ đình, thực hiện nghi thức tâm tang.
5aaa82fc785eb500ec4f.jpg
6 giờ 30 phút, Tổ đình Từ Hiếu đọc cung tuyên tiểu sử Thiền sư và lời cảm tạ của môn đồ pháp quyến.
ca67eab9231bee45b70a.jpg
Ban giám tử Tổ đình Từ Hiếu cho biết lễ Trà Tỳ bắt đầu lúc 9 giờ cùng ngày. Sau đó, các sư tăng, phật tử sẽ ngồi thiền tâm niệm cúng dường. Sau lễ Trà Tỳ, tro cốt của Thiền sư được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu cùng các Trung tâm Làng Mai trên thế giới mà không phải dựng tháp.
a48b4c0e86ac4bf212bd.jpg
7 giờ 30 phút, kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa lên xe di chuyển đến Vườn Địa Đàng.
4ab56e4ea1ec6cb235fd.jpg
Hàng trăm tăng sư, phật tử thành tâm khấn nguyện tiễn Thiền sư về cõi vĩnh hằng.
91127717beb573eb2aa4.jpg
Trên suốt đoạn đường rước Kim quan từ chùa Từ Hiếu ra xe, tăng ni phật tử đều im lặng xếp hàng hai bên tuyến đường chắp tay cung tiễn Thiền sư.
b25f929e493c8462dd2d.jpg
Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).

7 giờ ngày mai (30.1), Ban giám tử sẽ thực hiện lễ cung thỉnh xá lợi trở về Tổ đình Từ Hiếu. Khoảng 8 giờ 30 sẽ diễn ra lễ giác linh an vị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hiện nghi lễ Trà tỳ theo di nguyện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh