Các nhà sinh học đã phát hiện ra rằng một số loại thuốc trừ sâu được phun cho cây trồng để chống côn trùng gây hại, có thể gây nhiễu định hướng trong không gian ở ong. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Scientific Reports.

Thuốc trừ sâu làm ong quên đường về tổ

Vũ Trung Hương | 14/12/2016, 19:51

Các nhà sinh học đã phát hiện ra rằng một số loại thuốc trừ sâu được phun cho cây trồng để chống côn trùng gây hại, có thể gây nhiễu định hướng trong không gian ở ong. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Scientific Reports.

Theo đó, các nhà sinh học của Đại học London (Anh) phát hiện ra rằng neonicotinoid - một loại thuốc trừ sâu gây hiệu ứng độc thần kinh làm cho những con ong quên mất những loại hoa mà chúng đãthụ phấn. Hậu quả làloài côn trùng này lại bắt đầu thu thập phấn hoa từ những cây mà chúng đã đến và như vậy làm giảm hiệu quả gom mật hoa. Theo các nhà khoa học, do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu, ong thậm chí có thể quên đường về nhà.

Trong công trình nghiên cứu của mình, các nhà sinh vật học phân tích ảnh hưởng của một loại thuốc trừ sâu khác, thiamethoxam, cũng thuộc nhóm thuốc neonicotinoid – đối với trí nhớ không gian của loài ong Bombus terrestris.

Các nhà khoa học đã thử nghiệm cho ong làm quen với mê cung thường được sử dụng để nghiên cứu các quá trình huấn luyện và trí nhớ ở chuột. Trong thử nghiệm, các nhà nghiên cứu thấy rằng những con ong, được "xử lý" thiamethoxam, chậm hơn khi hoàn thành nhiệm vụ(thụ phấn hoa), và thường quên những cây mà chúng đã thụ phấn. Hơn nữa, nếu tăng liều thuốc trừ sâu thì trí nhớ của ong càng suy giảm.

Các nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra rằng một số loại thuốc trừ sâu gây ra thiệt hại đáng kể cho ong khi tác động chủ yếu vào quá trình ghi nhớ và huấn luyện. Ong thụ phấn cho khoảng 1/3 cây trồng trên toàn thế giới.

Các nhà khoa học hy vọng kết quả nghiên cứu của họ thúc đẩy các cơ quan chức năngxem xét lại danh sách các loại thuốc trừ sâu được cấp phép sử dụng trong nông nghiệp.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thuốc trừ sâu làm ong quên đường về tổ