Sáng 26.5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này vừa ra quyết định giáng cấp hàm, hạ bậc lương, chuyển công tác đối với thượng úy Phạm Cao Hoàng vì có hành vi vi phạm trong điều khiển phương tiện giao thông, liên quan đến vụ tai nạn chết người vào ngày 16.2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất vừa qua).

Thượng úy công an lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người bị giáng cấp

Quang Cường | 26/05/2018, 11:50

Sáng 26.5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này vừa ra quyết định giáng cấp hàm, hạ bậc lương, chuyển công tác đối với thượng úy Phạm Cao Hoàng vì có hành vi vi phạm trong điều khiển phương tiện giao thông, liên quan đến vụ tai nạn chết người vào ngày 16.2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất vừa qua).

>> Người dân phản đối việc điều tra xe gây tai nạn chưa chính xác

>> Thượng úy công an lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người sẽ bị phạt hành chính

>> Thượng úy công an lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người bị phạt gần 11 triệu đồng

Theo đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, thượng úy Phạm Cao Hoàng (cán bộ Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã bị giáng cấp hàm từ thượng úy xuống trung úy và hạ 1 bậc lương. Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng có quyết định điều chuyển trung úy Hoàng về công tác tại Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

NhưMột Thế Giớiđã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 16.2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang đi xe đạp trên QL15A thì va chạm với chiếc xe ô tô biển số 38A-003.85 do thượng úy Phạm Cao Hoàng điều khiển. Hậu quả, ông Ngụ bị ngã xuống đường, chấn thương sọ não và tử vong. Khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô này được gắn biển số giả. Sau va chạm, tài xế Hoàng tháo biển số giả và thay biển số khác.

Công an huyện Can Lộc xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do nạn nhân nên không khởi tố vụ án.

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thượng úy công an lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người bị giáng cấp