Vụ tàu ngầm nước ngoài xuất hiện ngay gần quần đảo Stockholm là thông tin nóng hổi thu hút sự chú ý của người dân Thụy Điển và truyền thông thế giới. Thụy Điển vừa lên tiếng thứa nhận họ thiếu minh bạch khi cung cấp thông tin vụ này.

Thụy Điển đã nói dối trong vụ tàu ngầm “nước lạ“

Một Thế Giới | 22/10/2014, 06:02

Vụ tàu ngầm nước ngoài xuất hiện ngay gần quần đảo Stockholm là thông tin nóng hổi thu hút sự chú ý của người dân Thụy Điển và truyền thông thế giới. Thụy Điển vừa lên tiếng thứa nhận họ thiếu minh bạch khi cung cấp thông tin vụ này.

Hôm thứ 2, quân đội Thụy Điển thừa nhận họ đã không duy trì tính minh bạch và phát hành thông tin sai về vị trí phát hiện ra tàu ngầm nước lạ. Trước đó, họ nói rằng có tàu ngầm nước lạ ở quần đảo Stockholm.

"Quân đội đang tiến hành hoạt động tình báo ở quần đảo Stockholm... Chúng tôi có nghĩa vụ phải làm điều này với sự minh bạch tối đa trong khi vẫn giữ  tính bí mật cho hoạt động", đại diện quân đội Thụy Điển tuyên bố. Theo đó có thể hiểu, quân đội Thụy Điển phải có nghĩa vụ nói cho dân chúng biết sự thật nhưng họ lại sợ làm thế thì lộ bí mật quân sự nên đành đưa bằng chứng rởm.

Vào chủ nhật, quan đội Thụy Điển công bố một bức ảnh của một vật thể, bị nghi ngờ là một tàu ngầm nước ngoài ở quần đảo Stockholm kèm theo bản đồ xác định vị trí bức ảnh đã được chụp. Dường như vị trí phát hiện tàu lạ là vịnh Jungfrufjarden, phía nam Stockholm.

Tuy nhiên, đài truyền hình Thụy Điển SVT đã tiến hành một cuộc điều tra và xác định rằng không có chỗ nào ở Jungfrufjarden phù hợp với cảnh quan bức ảnh. Sau khi bị các nhà báo của SVT đối chất, quân đội Thụy Điển thừa nhận phát hành thông tin sai lệch.

Cho đến giờ quốc tịch tàu lạ xâm nhập Thụy Điển vẫn chưa được xác định. Dù không chỉ đích danh "nước lạ" là ai nhưng báo chí Thụy Điển ám chỉ đó là Nga khi nhắc lại rằng hơn một tháng trước, Stockholm đã cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận của nước này. Theo lực lượng vũ trang Thụy Điển, hai máy bay ném bom SU24 của Nga đã bị phát hiện bay trên không phận Thụy Điển vào tháng 9.

Nhưng báo Nga cho rằng hoạt động dưới nước có thể do NATO làm vì dù Thụy Điển chưa vào NATO nhưng láng giềng là Đan Mạch, Na Uy và các nước Baltic đều là thành viên NATO nên tàu NATO có thể qua khu vực này. Sau đó, một số ngưồn tin từ quân đội Nga khẳng định tàu đó là của Hà Lan, một nước trong NATO nhưng các bên liên quan chưa xác nhận thông tin này.
        • >>Trung Quốc hốt hoảng khi Mỹ tính đặt tên lửa trước ngõ
        • >>Ông Obama không có tên trong danh sách bị Nga trừng phạt
    • >>Lit-va lớn tiếng đòi trừng phạt Nga mạnh hơn vì Ukraine
        • >>Mỹ dùng Ukraine như con tốt để chiếu bí Nga

Anh Tú (theo ria.ru)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thụy Điển đã nói dối trong vụ tàu ngầm “nước lạ“