Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) về thiệt hại do xả lũ đập Thủy điện Hòa Bình gây ra, tại huyện Kỳ Sơn, diện tích lúa bị ngập lụt là 6ha; có 39 hộ nuôi cá lồng bị chết cá với tổng số 35,6 tấn, thiệt hại hơn 6,6 tỉ đồng.

Thủy điện xả lũ, dân vừa chạy lụt vừa lo bán cá chết

dantri | 22/07/2017, 18:40

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) về thiệt hại do xả lũ đập Thủy điện Hòa Bình gây ra, tại huyện Kỳ Sơn, diện tích lúa bị ngập lụt là 6ha; có 39 hộ nuôi cá lồng bị chết cá với tổng số 35,6 tấn, thiệt hại hơn 6,6 tỉ đồng.

Tại xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, phóng viên chứng kiến cảnh những người dân phải thu hoạch cá “bất đắc dĩ”. Cá nổi trắng dưới lồng trên sông, cá chất đống trong nhà, cá nằm bên đường chờ tiêu thụ.

Ông Lê Văn Bảo, Chủ nhiệm HTX nông lâm thủy sản Kỳ Sơn cho biết, 2 ngày nay, ông và các thành viên HTX ăn không ngon, ngủ không yên vì mấy chục lồng cá bỗng dưng ngoi lên cả loạt.

“Ngày hôm qua (21.7), tôi chỉ thấy lác đác vài con ngoi ngóp nên tôi gọi bán được một ít. Đến sáng nay ngủ dậy, tôi không tin vào mắt mình nữa, cá chết nổi kín lồng như bị ai đầu độc”, ông Bảo xót xa nói.

Để tiêu thụ cá, HTX đã phải phân thành 3 loại. Cá tươi mời gọi các nhà buôn đến bán với giá rẻ, cá chết bán cho nơi chế biến thức ăn gia súc và một lượng cá bán cho người dân ủ làm phân.

Anh Ngô Đức Tuấn, xã Hợp Thành, cũng chia sẻ, tơn trăm con cá chiên và mấy tạ cá trắm anh nuôi đã chết sạch. Gia đình anh đang cố bán tống bán tháo mà chưa hết.

Vừa lo bán cá chết, vừa lo chạy lụt

Hạ lưu đập thủy điện, nhiều nơi vườn đã thành sông

Nguyên nhân cá chết được xác định, do thủy điện xả lũ kéo dài, mực nước đục dâng cao, môi trường nước trong lồng thay đổi đột ngột nên cá bị ngạt.

“Chúng tôi không kịp trở tay khi cá cứ ngoi ngóp rồi chết dần”, ông Bảo cho biết.

Không chỉ lo tiêu thụ cá chết, người dân ở Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hòa Bình còn phải lo chạy lụt đối phó với việc Thủy điện Hòa Bình mở của xả thứ 3 vào 6 giờ sáng nay 22.7.

Đàm Quang/Dân Trí
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủy điện xả lũ, dân vừa chạy lụt vừa lo bán cá chết