Hải quân Mỹ tuyên bố cuộc tập trận bắn đạn thật “nhằm cải thiện khả năng yểm trợ lẫn nhau” nếu xảy ra chiến tranh ở khu vực Thái Bình Dương. Tuyên bố của TQLC cho biết cuộc tập trận chung nhằm phòng thủ, chống lại nguy cơ quân Mỹ và quân đồng minh ở Biển Đông bị đe dọa.

Thủy quân lục chiến Mỹ tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông

29/09/2018, 12:16

Hải quân Mỹ tuyên bố cuộc tập trận bắn đạn thật “nhằm cải thiện khả năng yểm trợ lẫn nhau” nếu xảy ra chiến tranh ở khu vực Thái Bình Dương. Tuyên bố của TQLC cho biết cuộc tập trận chung nhằm phòng thủ, chống lại nguy cơ quân Mỹ và quân đồng minh ở Biển Đông bị đe dọa.

Thủy quân lục chiến bắn đạn thật từ xe bọc thép trên tàu đổ bộ - Ảnh: Naval Today

Lực lượng này cho biết đã tập bắn đạn thật bằng đại súng đại liên 25 và 50 ly từ tháp pháo tàu tấn công đổ bộ và các tàu chiến liên quan nhóm tấn công đổ bộ. Các trực thăng Ó biển SH-60S cũng tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật này, tung hỏa lực từ trên không để yểm trợ hỏa lực từ tàu chiến.

Theo báo Washington Times ngày 28.9, các đơn vị thuộc tàu tấn công đổ bộ cùng một đơn vị TQLC đã thực hiện nhiều cuộc tập luyện phòng thủ trên không và trên biển, nhằm phô trương thế lực trước việc Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông, gồm cả việc xây đảo nhân tạo trái phép làm căn cứ cho tàu chiến và máy bay của quân đội Trung Quốc (PLA).

Cuộc tập trận này diễn ra một tháng sau khi Lầu Năm Góc báo cáo Quốc hội Mỹ vốn muốn biết các mục tiêu địa chính trị-và sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Báo cáo viết Bắc Kinh đã tích cực chuẩn bị khả năng tấn công quân sự vào các lực lượng Mỹ trú đóng trên Thái Bình Dương. Báo cáo cũng khẳng định Trung Quốc muốn mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực này, và muốn chứng tỏ với các cường quốc, nhất là Mỹ, về khả năng ngày càng lớn mạnh của PLA.

Báo cáo viết: “PLA có thể tiếp tục mở rộng hoạt động khỏi chuỗi đảo đầu tiên, thể hiện khả năng đánh Mỹ và đồng minh, các căn cứ ở khu vực phía tây Thái Bình Dương, trong đó có đảo Guam”.

Bảo Vĩnh (theo Washington Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủy quân lục chiến Mỹ tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông