Thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã quyết định loại bỏ tân binh Hà Minh Tuấn ra khỏi danh sách 24 tuyển thủ sang Thái Lan tham dự chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tiền đạo này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam loại Hà Minh Tuấn khỏi danh sách đấu Thái Lan

Tấn Đức | 04/09/2019, 13:31

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã quyết định loại bỏ tân binh Hà Minh Tuấn ra khỏi danh sách 24 tuyển thủ sang Thái Lan tham dự chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tiền đạo này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Để chuẩn bị cho trận chiến chống lại tuyển Thái Lan trong khuôn khổ bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 27 tuyển thủ.

Trước ngày lên đường sang đất Thái, nhà cầm quân người Hàn quyết định loại bỏ 3 tuyển thủ để Việt Nam còn lại 24 cầu thủ.

Trong cuộc họp báo chớp nhoáng trước ngày lên đường, thuyền trưởng tuyển Việt Nam lý giải việc mang theo dư 1 tuyển thủ so với điều lệ giải.

Do Công Phượng phải đến ngày 2.9 mới di chuyển từ CLB Sint Truidense, Bỉvề Thái Lan, tập trung luyện tập muộn hơn một ngày.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu phải sang Hà Lan kiểm tra sức khoẻ và ký hợp đồng cùng CLB SC Heerenveen, phải đến tối qua, 3.9hậu vệ cánh phải tuyển Việt Nam mới bay về Thái, hợp quân cùng đồng đội.

Thế nên đề phòng các trường hợp bất khả kháng, thầy Park quyết định đưa 24 cầu thủ sang Thái Lan từ ngày 1.9.

Tối 3.9, ĐT Việt Nam đã có đầy đủ 24 cầu thủ tại Bangkok và để chắc chắn đảm bảo thể lực, Đoàn Văn Hậu cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe lần cuối.

Đến trưa nay, 4.9, HLV Park Hang-seo quyết định loại cái tên cuối cùng trong danh sách 24 cầu thủ ĐT Việt Nam đấu Thái Lan.

Sau khi hội ý cùng các đồng sự, chiến lược gia người Hàn đã quyết định loại bỏ Hà Minh Tuấn, chân sút đang khoác áo Quảng Nam lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển quốc gia nhưng anh lại chưa thể hiện được nhiều ở lần tập trung này.

Thêm vào đó, việc Hà Minh Tuấn bị loại từ nguyên nhân chấn thương của cầu thủ này chưa bình phục hoàn toàn và khó có thể thi đấu với phong độ cao trước Voi chiến Thái Lan.

Không những vậy, hàng tiền đạo tuyển Việt Nam hiện đang rất chật chội với 4 cái tên dạn dày kinh nghiệp như Anh Đức, Công Phượng, Văn Toàn và Tiến Linh.

Lão tướng Anh Đức, người ghi bàn thắng duy nhất trong trận cầu tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở King’s Cup vừa qua gần như là một chọn lựa cho vị trí trung phong trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

Bộ đôi tuyển thủ Công Phượng và Văn Toàn có thể sẽ được hoán đổi như những tiền đạo ảo và Tiến Linh là phương án dự phòng cho người đồng đội cùng CLB đất Thủ.

Hôm nay, 4.9, Cả hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân đấu chính thức. Trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn lúc 19h00 ngày 5.9 trên sân Thammasat ở Rangsit.

Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam đấu Thái Lan

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Muang Thong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (CLB Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam).

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội); Vũ Văn Thanh (CLB HAGL), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM); Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL); Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam).

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense).

T.C
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thuyền trưởng tuyển Việt Nam loại Hà Minh Tuấn khỏi danh sách đấu Thái Lan