Một bãi rác “khủng” tại bờ biển Gò Công lâu ngày gây ô nhiễm môi trường trầm trọng và có nguy cơ bị nước biển cuốn trôi.

Tiền Giang: Bãi rác “khổng lồ” gây ô nhiễm có nguy cơ trôi xuống biển

Mỹ Tho | 26/05/2023, 19:50

Một bãi rác “khủng” tại bờ biển Gò Công lâu ngày gây ô nhiễm môi trường trầm trọng và có nguy cơ bị nước biển cuốn trôi.

bai-rac-5.jpg
Bãi rác gây ô nhiễm ven biển Gò Công - Ảnh: Mỹ  Tho

Thời gian qua, địa phương chưa có phương án cụ thể “xử lý” bãi rác này. Bãi rác tại ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước là nơi dự trữ rác sinh hoạt tập trung của cả huyện Gò Công Đông. Hơn 10 năm qua, lượng rác dự trữ đã quá tải, hàng nghìn tấn rác nằm lộ thiên, chưa được xử lý. Hơn nữa, bãi rác này nằm ven biển Gò Công, chỉ đơn thuần là nơi để tập kết rác thải do Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Mỹ Châu (TP.Mỹ Tho) thu gom trên địa bàn huyện Gò Công Đông chở về không được xử lý đúng quy định nên gây ô nhiễm tại khu vực này rất trầm trọng.

bai-rac-2.jpg
Bãi rác khổng lồ này có nguy cơ trôi xuống biển - Ảnh: Mỹ Tho

Ngoài mùi hôi thối bốc ra, còn xả một lượng nước thải ra môi trường làm chết nhiều cây rừng phòng hộ ven biển và lượng nước đen còn chảy ra biển. Đồng thời hoạt động kinh doanh du lịch ven đê biển Gò Công cũng bị ảnh hưởng từ việc ô nhiễm do bãi rác gây ra. Bên cạnh đó, khu vực bờ biển gần bãi rác bị sóng biển đập vào gây sạt lở nghiêm trọng, bãi rác có nguy cơ bị cuốn trôi ra biển kéo theo hệ lụy khó giải quyết.

bai-rac-3.jpg
Bãi rác gây chết cây ven rừng phòng hộ Gò Công - Ảnh: Mỹ Tho

Theo UBND huyện Gò Công Đông, bãi rác tại xã Kiểng Phước có kế hoạch di dời đến địa điểm khác phù hợp hơn; đồng thời tỉnh đang triển khai dự án xây kè bảo vệ khu vực bãi rác khắc phục tình trạng sạt lở gây ảnh hưởng đến đê biển Gò Công.

bai-rac-4.jpg
Địa phương vẫn chưa có phương án cụ thể giải quyết ô nhiễm môi trường bãi rác - Ảnh: Mỹ Tho

Trong thời gian chờ di dời bãi rác Kiểng Phước, người dân địa phương đề nghị các ngành chức năng cấp tỉnh và huyện Gò Công Đông cần có phương án xử lý mùi hôi, khống chế nguồn nước xả ra từ bãi rác.

Ông Trương Văn Phúc, người dân xã Kiểng Phước tâm tư: “Bãi rác này quá tải lâu rồi, rác trôi lình bình gây ô nhiễm quá nhiều. Vùng Gò Công chỉ có duy nhất khu du lịch biển Tân Thành thôi mà bây giờ rác bập bềnh mất vệ sinh quá. Theo tôi, bãi rác phải di dời, còn đi dời nơi đâu, làm thế nào là việc của ngành chức năng phải sớm giải quyết”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Bãi rác “khổng lồ” gây ô nhiễm có nguy cơ trôi xuống biển