Ngày 12.5, tổ chức Phật giáo các cấp ở tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều đợt phóng sinh, thả thủy sản xuống sông, rạch.

Tiền Giang: Phóng sinh nhiều tấn cá xuống sông

Văn Kim Khanh | 12/05/2022, 17:05

Ngày 12.5, tổ chức Phật giáo các cấp ở tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều đợt phóng sinh, thả thủy sản xuống sông, rạch.

Hôm nay 12.5, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh Tiền Giang phối hợp với Chi cục Thủy sản Tiền Giang tổ chức lễ phóng sinh tại công viên Thủ khoa Huân (phường 1, TP.Mỹ Tho). Qua đó, có 1,5 tấn cá giống (loại 70.000 đồng/kg) với 1,5 tấn cá thịt (loại 25.000 đồng/kg) được thả xuống sông Tiền. Nguồn kinh phí thực hiện công tác này do Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh Tiền Giang vận động phật tử đóng góp.

Ông Nguyễn Tiến Diệt - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này đã hướng dẫn kỹ thuật thả cá giống đảm bảo tỉ lệ sinh sống cao, phân công lực lượng thanh tra theo dõi, giám sát trong 1 tuần không để các đối tượng cào bắt cá.

lam-ie-phong-sinh.jpg
Sư thầy làm lễ trước lúc phóng sinh cá - Ảnh: Mỹ Tho

Trước đó, chùa Liên Hoa tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã vận động Phật tử đóng góp 1 tấn cá trê (loại lớn) thả xuống sông Tiền để góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản đang cạn kiệt.

ps.jpg
Thả cá về với sông  - Ảnh: Mỹ Tho

Đại đức Thích Minh Phước trụ trì chùa Liên Hoa cho biết, phóng sinh thủy sản là việc làm thường xuyên của chùa rất được đồng bào phật tử ủng hộ. Vào các ngày vía, ngày rằm, lễ lớn của Phật Giáo chùa đều tổ chức phóng sinh cá xuống dòng sông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Phóng sinh nhiều tấn cá xuống sông