Chủ tịch nước nhấn mạnh "Củ Chi, Hóc Môn là con rồng đang ngủ sắp tỉnh dậy để phát triển mạnh mẽ". Đây là thành phố sinh thái phía Tây của TP.HCM với trên 1 triệu dân nhưng chưa phát triển xứng tầm.

Chủ tịch nước: 'Củ Chi, Hóc Môn là con rồng đang ngủ sắp tỉnh dậy để phát triển mạnh mẽ'

T.V | 11/05/2022, 20:35

Chủ tịch nước nhấn mạnh "Củ Chi, Hóc Môn là con rồng đang ngủ sắp tỉnh dậy để phát triển mạnh mẽ". Đây là thành phố sinh thái phía Tây của TP.HCM với trên 1 triệu dân nhưng chưa phát triển xứng tầm.

Ngày 11.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

z3405288598918c64cb4f016558f2b8bddced40f2911df-165225147656354319741.jpeg
Chủ tịch nước trao đổi với các cử tri - Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước đánh giá cao sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các cử tri. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như xử lý quy hoạch treo, xử lý các dự án chậm tiến độ; thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội; vấn đề phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chính sách đối với người cao tuổi, vấn đề an sinh xã hội, vấn đề về giáo dục, bạo hành trong gia đình…

Chủ tịch nước đề nghị thảo luận một số vấn đề mà các cử tri đã nêu, đó là: Chính sách đối với thương bệnh binh, cựu chiến binh; chính sách khen thưởng đi liền với tài chính; vấn đề an sinh; giải tỏa mặt bằng; vấn đề đất đai, đặc biệt là các dự án kéo dài.

"Có những dự án để 17, 18 năm không giải quyết. Nếu không làm thì phải trả lời cho bà con cử tri", Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, vấn đề phòng, chống tham nhũng cũng là vấn đề cần quan tâm, không chỉ ở hai huyện Hóc Môn, Củ Chi, của TP.HCM mà là vấn đề của cả nước; ngoài ra còn vấn đề quan tâm đến người cao tuổi…

Ngay tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương và TP.HCM trực tiếp giải đáp các vấn đề cử tri nêu ra, đồng thời có chương trình làm việc tiếp theo để trả lời cử tri cụ thể các vấn đề còn tồn đọng.

Chủ tịch nước cũng thông báo một số nội dung mà Hội nghị Trung ương 5 đã nêu, đó là vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; vấn đề đất đai; vấn đề đổi mới và phát triển, nâng cao kinh tế tập thể; vấn đề xây dựng Đảng cơ sở…

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Củ Chi, Hóc Môn là con rồng đang ngủ sắp tỉnh dậy để phát triển mạnh mẽ. Đây là thành phố sinh thái phía Tây của TP.HCM với trên 1 triệu dân nhưng chưa phát triển xứng tầm. Lần này, Thành ủy, HĐND, UBND và đại biểu Quốc hội cần đóng góp vai trò để hai huyện Củ Chi, Hóc Môn phát triển mạnh mẽ hơn với không khí đầu tư mới, làm ăn mới, quy hoạch mới, đặc biệt là hạ tầng.

Trong sự phát triển ấy, phải lấy người dân làm trung tâm. Một thành phố sinh thái, một tương lai phát triển phải làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh các dự án và đảm bảo an sinh xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người dân. Trước hết là phát triển một số tuyến giao thông, quy hoạch một số khu dân cư, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí để đảm bảo sự phát triển hài hòa ấy.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo 2 huyện tiếp tục phát huy sự tâm huyết, trách nhiệm trước dân, chia sẻ cùng dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, của TP.HCM để khu vực phía tây TP.HCM phát triển năng động, đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM.

Về nội dung kỳ họp Quốc hội sắp tới, Chủ tịch nước thông báo với cử tri hai huyện cho biết Quốc hội sẽ xem xét thông qua một số công trình quan trọng như Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 Hà Nội… Một số cơ chế cho TP.HCM vẫn tiếp tục được thảo luận…

Hội nghị thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội của 2 huyện trong tương lai. Cử tri mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội để theo dõi, đôn đốc các dự án sớm được triển khai và đi vào cuộc sống.

Các đại biểu huyện Củ Chi cũng kiến nghị được nâng cấp, tu sửa hai tuyến đường tỉnh lộ 2 và tỉnh lộ 8 đi qua Củ Chi khi những tuyến đường này có mặt đường nhỏ, dải phân cách hư hỏng nặng, hệ thống cảnh báo an toàn không đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; kiến nghị thúc đẩy các dự án để tạo thuận lợi cho người dân trong vùng quy hoạch; kiến nghị chế độ, chính sách dành cho cán bộ không chuyên trách tại huyện; kiến nghị cải tạo khu xử lý chất thải Tây Bắc Củ Chi…

Tại Hóc Môn, các đại biểu kiến nghị mở rộng đường Đỗ Văn Dậy; đầu tư xây dựng 700 m đoạn bờ kè cầu Xáng để chống ngập lụt; duy tu, nâng cấp một số đoạn bị vỡ của bờ kè tuyến đê bao sông Sài Gòn…

Từ thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, cử tri Thành phố Thủ Đức cũng đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư thu hút đầu tư vào Thành phố, đồng thời đề nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM đề nghị Trung ương có cơ chế đặc thù để Thành phố Thủ Đức phát triển.

Cử tri Nguyễn Văn Thiết cho biết mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tổng sản phẩm của Thành phố Thủ Đức sẽ bằng 1/3 tổng sản phẩm của TP.HCM, tương đương 7% GDP cả nước. Cử tri cho rằng, để đạt mục tiêu như vậy thì cần cơ chế đặc thù về ngân sách, biên chế, thẩm quyền. Theo đó, cử tri mong muốn cần cơ chế ưu tiên để phát triển nhanh và bền vững.

Tán thành với cử tri Thành phố Thủ Đức về vấn đề này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nếu thành lập Thành phố Thủ Đức mà không có cơ chế để Thành phố hoạt động trong thành phố thì làm sao có thể hoạt động được. Nếu Thành phố Thủ Đức như một huyện, quận thì làm sao có thể giải quyết được, trong khi dân số đến 1,2 triệu người, đông hơn cả Củ Chi, Hóc Môn cộng lại, tương đương với dân số Thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo Thành phố cho biết đang tập trung dự thảo để trình TP.HCM và Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.

Đối với những vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, về các đường tỉnh lộ 2, 7, 8, 10, việc này UBND Thành phố sẽ rà soát lại, hoàn thiện những dự án đang thi công; cân nhắc điều chỉnh các dự án khác và tìm kiếm nguồn đầu tư khác trong trung hạn cho những dự án chưa được thi công.

Vấn đề đê bao sông Sài Gòn, theo ông Phan Văn Mãi, UBND Thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu bàn giao và bổ sung kinh phí để duy tu, bảo dưỡng. UBND Thành phố sẽ chỉ đạo triển khai trong thời gian sắp tới.

Về vấn đề công viên cây xanh, khu xử lý rác thải, Sở TN-MT sẽ tham mưu UBND Thành phố trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư để xử lý chất thải rắn, đảm bảo môi trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch nước: 'Củ Chi, Hóc Môn là con rồng đang ngủ sắp tỉnh dậy để phát triển mạnh mẽ'