Theo Đài khí tượng thủy văn Tiền Giang, vào đầu tháng 5 tới sẽ Tiền Giang sẽ chính thức vào mùa mưa và độ mặn trên sông rạch đang giảm dần.

Tiền Giang: Thoát hạn mặn, nông dân trúng mùa trái cây

Mỹ Tho- Văn Kim Khanh | 21/04/2023, 21:12

Theo Đài khí tượng thủy văn Tiền Giang, vào đầu tháng 5 tới sẽ Tiền Giang sẽ chính thức vào mùa mưa và độ mặn trên sông rạch đang giảm dần.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Tiền Giang cho biết hiện nay tỉnh chuẩn bị vào mùa mưa; độ mặn giảm dần, nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp được đảm bảo. Đến thời điểm này, có thể khẳng định Tiền Giang đã thoát hạn mặn, không có diện tích cây trồng nào bị thiệt hại do hạn mặn. Trong khi đó đầu ra nhiều loại trái cây trong mùa khô rất thuận lợi, hút hàng, nông dân thu lãi cao.

z4283224213070_c0d8ed1a45bc3611dfb1e5b60e691ebf.jpg
Các vườn sầu riêng Tiền Giang năm này không bị hạn mặn, đủ nước ngọt nên cho thu hoạch tốt - Ảnh: Mỹ Tho

Cũng theo Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, độ mặn trên sông rạch địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Ngày hôm nay 21.4, độ mặn trên sông Tiền tại vàm sông Bảo Định (TP.Mỹ Tho) là 0,62 gr/lít; khu vực từ khu công nghiệp Mỹ Tho về phía thượng nguồn là 0 gr/lít. Toàn bộ hệ thống cống ven sông Tiền từ TP.Mỹ Tho đến huyện Cai Lậy đều mở để lấy nước ngọt tăng cường vào nội đồng.

z4283224501802_969f8f7ea9d8e8eed2d0df8a14c7d25a.jpg
Những vườn cây ăn trái đủ nước, tươi tốt - Ảnh: Mỹ Tho

Đến thời điểm này, toàn bộ hơn 80.000ha vườn cây ăn trái, hàng nghìn hecta hoa màu đều đủ nước ngọt, không bị thiệt hại do khô hạn. Ngay cả sầu riêng là cây chịu hạn mặn kém nhất (độ mặn trên 0,5 gr/lít, có thể bị chết) nhưng mùa này vẫn tốt tươi, sây trái. Ông Nguyễn Văn Cường, nhà vườn trồng sầu riêng tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy phấn khởi: “Năm 2023 không có nước mặn, nước từ sông bơm lên đầy đủ ngọt 100%. Năm nay, mưa sớm, thứ 2 nữa là gió chướng không mạnh, và điều quan trọng là Nhà nước đã hỗ trợ dân, xây cống đập ngăn mặn hiệu quả”.

z4283225775994_0f0e7cf657744a01a620498dadcbba81.jpg
Nhiều vùng màu ở Tiền Giang vẫn đủ nước, xanh tốt - Ảnh: Mỹ Tho

Do chủ động được nguồn nước ngọt nên vào mùa khô vườn cây ăn quả, rau màu, kể cả khu vực “ngọt hóa Gò Công” của tỉnh Tiền Giang vẫn xanh tốt, cho năng suất cao. Đặc biệt đối với các loại trái cây đặc sản của tỉnh Tiền Giang giá ở mức cao, nhà vườn bội thu như: trái sầu riêng trên 70.000 đồng/kg, thanh long gần 30.000 đồng/kg, mít trên 30.000 đồng/kg, hồng xiêm hơn 20.000 đồng/kg...

Ông Dương Trần Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy chia sẻ: “Năm này thoát khỏi hạn mặn rồi. Các loại trái cây của Tiền Giang đều có giá khá cao. Từ đầu tháng 4 đến nay đã có 3 trận mưa, khá thuận lợi cho nông dân”.

z4283225108102_8daa8c0353bce06208d6cf35efbc4d1b.jpg
Các công trình ngăn mặn ven sông Tiền - Ảnh: Mỹ  Tho

Thành công trong công tác phòng chống hạn mặn ở tỉnh Tiền Giang là do sự chủ động trữ nước trong mương vườn của người dân. Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tiền Giang đã nỗ lực trong khâu canh trực, vận hành các cống đập để đón nguồn nước ngọt cấp bổ vào kênh nội đồng. Trong đó, cống Xuân Hòa tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo ngày đêm tranh thủ lấy nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt toàn bộ vùng Chợ Gạo - Gò Công. Do đó, nguồn nước ngọt nội đồng khu vực này vẫn còn khá để phục vụ cho gần 20.000ha hoa màu, cây ăn trái khu vực này.

z4283224774525_ee16f60c6195fab0fadb629d0c898e2c.jpg
Công trình ngăn mặn của tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Mỹ  Tho

Ông Đỗ Thành Sơn, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Tiền Giang cho biết: “Tháng 4 có đợt triều cường cuối cùng, bà con tranh thủ lấy nước ngọt từ triều cường. Vùng Gò Công, kênh nội đồng nước còn khá, trồng màu không lo thiếu nước. Năm nay công ty thủy lợi phải canh lấy nước, vì cống Xuân Hòa không lấy nước thì vùng Gò Công sẽ không có nước”.

Ngoài ra các công trình thủy lợi ven sông Tiền do tỉnh và Bộ NN-PTNT đang thi công đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cửa cống để vận hành theo hướng ngăn mặn trữ ngọt. Công trình cống âu thuyền kênh Nguyễn Tấn Thành cũng kịp thời làm ngăn dòng chặn không để nước mặn xâm nhập vào trong.

Đài khí tượng thủy văn Tiền Giang cho biết vào đầu tháng 5 tới sẽ chính thức bước vào mùa mưa và độ mặn trên sông rạch đang giảm dần. Do đó, có thể khẳng định công tác phòng chống hạn mặn năm nay Tiền Giang đã có hiệu quả. Qua kinh nghiệm thực tiễn và áp dụng linh hoạt các giải pháp công trình, phi công trình, chính quyền và nhân dân Tiền Giang đã chủ động đảm bảo sản xuất và đời sống dân sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Thoát hạn mặn, nông dân trúng mùa trái cây