Ngày 8.3, đại tá Phạm Văn Ngân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, phòng Cảnh sát kinh tế đang thụ thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TX.Bình Minh (Vĩnh Long).

Tìm phụ nữ mê trai Tây để lừa tiền qua mạng

Văn Vĩnh | 08/03/2017, 10:34

Ngày 8.3, đại tá Phạm Văn Ngân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, phòng Cảnh sát kinh tế đang thụ thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TX.Bình Minh (Vĩnh Long).

Thủ đoạn lừa đảo là các đối tượng người nước ngoài cùng với người Việt Nam tạo tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook với tên đăng nhập và ảnh đại diện giả mạo rồi chủ động kết bạn với nhiều phụ nữ Việt Nam.

Sau khi kết bạn, các đối tượng nhắn tin quaMessenger nói dối với những người phụ nữ Việt Nam bản thân là người quốc tịch Anh, có nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng, thương nhân hoặc nhà đầu tư muốn vào Việt Nam để du lịch hoặc đầu tư.

Những người này chủ động nói dối tặng quà cho bị hại, trong gói quà có tiền mặt là USD với số lượng từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn USD. Khi quà chuyển đến nơi, bọn chúng sẽ nhờ bị hại cất giữ giùm chờ đến khi nào sang Việt Nam sẽ nhận lại để đầu tư hoặc cho tặng bị hại...

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng tạo ra nhiều trang website giả của công ty vận chuyển, nhắn tin bằng ứng dụng Messenger rồi gửi đường link và mật khẩu đăng nhập vào trang web cho bị hại truy cập. Bọn chúng cũng tạo ra vận đơn giả (vận chuyển hàng hóa) đăng trên trang website giả công ty vận chuyển.

Nội dung vận đơn giả, thể hiện các thông tin về gói quà: tên, địa chỉ, số điện thoại người gửi trùng khớp với tên, địa chỉ, số điện thoại của người trên Facebook giả mạo. Tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận đúng với tên, địa chỉ, số điện thoại của bị hại. Ngày khởi hành, ngày đến, hiện tại bưu phẩm đang ở đâu.

Để chiếm đoạt tài sản của bị hại, các đối tượng giả danh là nhân viên vận chuyển hàng ở Malaysia trực tiếp gọi điện cho bị hại thông báo tình trạng bưu kiện hàng hoá là gói bưu phẩm đã được gửi từ nước Anh về.

Bên trong gói hàng có tiền mặt là USD với số lượng lớn, không đúng quy định nên bị hại muốn nhận được bưu phẩm phải nộp phí vận chuyển, phí hải quan, phí bảo hiểm nhận bưu phẩm, phí chống rửa tiền và ấn định số tiền phải nộp từ 1.000 USD đến vài nghìn USD.

Sau đó, bọn chúng cung cấp số tài khoản mang tên Lê Văn Quận, số tài khoản: 7307205061086 mở tại Ngân hàng NN&PTNT TX.Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) hoặc tài khoản của Lê Thị Bé, số 67699866 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh cần Thơ…

Các nạn nhân kiểm tra tình trạng gói quà nên đã vào trang website vận chuyển do bọn chúng làm giả để xem vận đơn và tình trạng của bưu kiện thể hiện nội dung bưu kiện đang bị hải quan Malaysia tạm giữ. Tin tưởng, các bị hại chuyển tiềnvào các tài khoản trên, nhanh chóng các đối tượng rút tiền ATM tại Malaysia chia nhau sử dụng.

Thanh Linh
Bài liên quan
Báo chí TP.HCM cần bắt kịp chuyển đổi số, không để tụt hậu so với nền tảng mạng xã hội
Chiều 19.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm phụ nữ mê trai Tây để lừa tiền qua mạng