Các chuyên gia ở Đại học Michigan (Mỹ) đã phát triển được một loại thuốc mới có khả năng cực kỳ hiệu quả trong việc chống lại ung thư da ác tính.

Tìm ra thuốc chữa khỏi ung thư da ác tính khi thử nghiệm thuốc trị bệnh xơ cứng bì

Vũ Trung Hương | 06/01/2017, 12:38

Các chuyên gia ở Đại học Michigan (Mỹ) đã phát triển được một loại thuốc mới có khả năng cực kỳ hiệu quả trong việc chống lại ung thư da ác tính.

Nhờ dựa trên việc tạo ra các phân tử RNA trong các khối u ác tính, loại thuốc nàychặn đứng được sự di căn của các tế bào ung thư trong cơ thể.

Theo News.24, những người bào chế ra thuốc thông báo rằng ban đầu họ đã cố gắng để tạo ra một loại thuốc chữa bệnh xơ cứng bì (scleroderma - một bệnh tự miễn của mô liên kết). Nhưng trong quá trình thử nghiệm loại thuốc mới, các chuyên gia bất ngờ phát hiện thấy thuốc có khả năng cao trong việc không cho các tế bào khối u ác tính lây lan bằng cách ngăn chặn sự đột biến của chúng.Thuốc là một hợp chất nhân tạo gồm các phân tử nhỏ, góp phần ngăn chặn các gien hoạt tính, đóng một vai trò rất quan trọng trong sự tiến triển của ung thư da.

Hiện nay, các nhà khoa học đang thử nghiệm loại thuốc mới trên các con chuột bị cho lànhiễm các tế bào khối u ác tính của con người. Theo kết quả mới nhất, khối u ở chuột đã giảm đáng kể về kích thước.

Các chuyên gia chỉ ra rằng nếu bệnh nhân khi được chẩn đoán mắc bệnh kịp thời dùng loại thuốc mới, tỷ lệ chữa khỏi là 98% và nếu nếu dùng thuốc ở giai đoạn cuối thì cũng khỏi được tới16%.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm ra thuốc chữa khỏi ung thư da ác tính khi thử nghiệm thuốc trị bệnh xơ cứng bì