Chiều 3.1, Công an quận Thanh Xuân (thành phố Hà Nội) cho biết đã tìm thấy tài xế xe bán tải đánh gãy răng một người vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu.

Tìm thấy tài xế đánh, lên gối gãy răng nam thanh niên vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu

P.V | 03/01/2021, 17:15

Chiều 3.1, Công an quận Thanh Xuân (thành phố Hà Nội) cho biết đã tìm thấy tài xế xe bán tải đánh gãy răng một người vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu.

Theo Công an quận Thanh Xuân, sau khi nhận được đơn trình báo về vụ tài xế đánh gãy răng một người vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu, lực lượng này đã vào cuộc điều tra vụ việc. Sau gần 2 ngày truy tìm, công an đã tìm thấy nghi phạm ở tỉnh Lào Cai và đưa về Hà Nội để lấy lời khai.

Tài xế này tên Vũ Ngọc Long (48 tuổi, ở quận Thanh Xuân), làm nghề nghiệp tự do.

bat-tai-xe-danh-len-goi-gay-rang-thanh-nien.jpg
Tài xế đánh, lên gối gãy răng nam thanh niên vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu

Trước đó, Công an quận Thanh Xuân bác tin đang lan truyền trên Facebook rằng tài xế xe bán tải này là thượng úy công an đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân).

Công an quận Thanh Xuân sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tích, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố Long tội cố ý gây thương tích. Nếu không đủ căn cứ khởi tố, công an sẽ xử lý Long về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tối 1.1, trên Facebook lan truyền clip và ảnh nam thanh niên bị hành hung ngay giữa ngã tư do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 31.12.2020, xe bán tải di chuyển từ lối rẽ đường cao tốc trên cao (vành đai 3) xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân). Lúc này, nam tài xế điều khiển xe bán tải biển số 29C-583.95 đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái.

Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, xe bán tải vẫn không di chuyển khiến các ô tô phía sau bị ùn tắc hàng dài.

Một nam thanh niên đi phía sau đã xuống xe nhắc nhở thì bị tài xế xe bán tải đánh giữa ngã tư vào mặt và đầu gây gãy răng, rách trán và phải nhập viện cấp cứu. Sau vụ ẩu đả, tài xế xe bán tải rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chiếc ô tô  29C–583.95 thuộc sở hữu của bà V.T.T.H (trú phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), được sản xuất năm 2016, đăng ký ngày 17.5.2016.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm thấy tài xế đánh, lên gối gãy răng nam thanh niên vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu