Nhóm tin tặc APT41 có liên hệ với chính quyền Bắc Kinh xâm nhập máy chủ của các công ty viễn thông để đánh cắp tin nhắn lẫn lịch sử cuộc gọi.

Tin tặc Trung Quốc tấn công đơn vị viễn thông để thu thập tin tức

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 03/11/2019, 06:41

Nhóm tin tặc APT41 có liên hệ với chính quyền Bắc Kinh xâm nhập máy chủ của các công ty viễn thông để đánh cắp tin nhắn lẫn lịch sử cuộc gọi.

Theo báo cáo từ công ty an ninh mạng FireEye thì APT41 sử dụng dùng một phần mềm độc hại tên Messagetap dò một số từ khóa như tên nhà lãnh đạo chính trị, tổ chức tình báo hoặc quân sự, phong trào chính trị chống đối giới chức Trung Quốc trong tin nhắn hoặc tìm số điện thoại cụ thể nào đó.

Tin nhắn chứa từ khóa và số điện thoại cần tìm sẽ được lưu lại sau đó rơi vào tay tin tặc. FireEye không công bố danh tính công ty bị tấn công, nhà nghiên cứu Dan Perez cho biết tin tặc theo dõi mạng lưới SMS cấp độ nhà mạng nên trên lý thuyết bất kỳ đơn vị cũng có thể là mục tiêu.

Một điểm đáng chú ý nữa là có vài trường hợp APT41 truy cập là các cuộc gọi giữa cá nhân cấp cao nước ngoài mà tình báo Trung Quốc quan tâm.

“Việc sử dụng Messagetap nhắm vào tin nhắn, lịch sử cuộc gọi nhạy cảm cho thấy chiến dịch gián điệp mạng của Trung Quốc đang phát triển”, FireEye cảnh báo.

Cẩm Bình (theo CNBC)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tin tặc Trung Quốc tấn công đơn vị viễn thông để thu thập tin tức