Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết chính quyền Washington tiến hành đánh giá an ninh thương vụ thâu tóm ứng dụng truyền thông xã hội Mỹ Musical.ly của ByteDance – công ty Trung Quốc sở hữu nền tảng chia sẻ đoạn phim ngắn Tik Tok.

Mỹ điều tra Tik Tok vì lo ngại an ninh quốc gia

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 02/11/2019, 13:24

Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết chính quyền Washington tiến hành đánh giá an ninh thương vụ thâu tóm ứng dụng truyền thông xã hội Mỹ Musical.ly của ByteDance – công ty Trung Quốc sở hữu nền tảng chia sẻ đoạn phim ngắn Tik Tok.

Theo 3nguồn thạo tin, Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) bắt đầu xem xét lại thương vụ. ByteDance lúc thâu tóm không xin giấy phép từ CFIUS nên ủy ban có quyền điều tra.

CFIUS đang thảo luận với phía công ty Trung Quốc về các biện pháp cần thực hiện để tránh kịch bản phải thoái vốn khỏi Musical.ly. Mọi thông tin vẫn được giữ kín.

Thương vụ trị giá 1 tỉUSD nêu trên đã hoàn thành cách đây 2năm, nhưng hai thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer cùng Tom Cotton vào tuần trước viết thư đề nghị quyền Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) Joseph Macguire điều tra Tik Tok. Họ tỏ ý lo ngại về cách nền tảng chia sẻ thu thập dữ liệu người dùng, nguy cơ nhà kiểm duyệt nội dung ở Trung Quốc tiếp cận nội dung của người dùng Mỹ và khả năng đây là công cụ cho chiến dịch can thiệp từ nước ngoài.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng yêu cầu CFIUS xem xét thương vụ thâu tóm. Ông thắc mắc tại sao trên Tik Tok chỉ có vài đoạn phim về biểu tình ở Hồng Kông – chủ đề xuất hiện rất nhiều trên báo chí quốc tế thời gian qua.

ByteDance từng tuyên bố dữ liệu người dùng Mỹ được lưu trữ tại Mỹ, giới chức Bắc Kinh không có quyền gì với nội dung trên ứng dụng. Tuy nhiên các nghị sĩ lưu ý rằng công ty vẫn chịu sự chi phối của luật pháp Trung Quốc.

Nhà sáng lập Musical.ly Alex Zhu (hiện dẫn dắt cả đội ngũ Tik Tok) từ tháng trước bắt đầu báo cáo trực tiếp công việc lên Giám đốc điều hành ByteDance Zhang Yiming thay vì nhân vật dẫn dắt đội ngũ Douyin Zhang Nan như trước. Douyin cũng là ứng dụng chia sẻ phim ngắn thuộc sở hữu ByteDance, nhưng chỉ phổ biến trong Trung Quốc.

Tại Mỹ có khoảng 26,5 triệu người dùng Tik Tok mỗi tháng. Khoảng 60% trong số này là thanh niên 16 - 24 tuổi.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng xanh với giá lắp đặt tua-bin gió bằng 1/5 so với Mỹ
Điện gió đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc với giá lắp đặt tua-bin gió giảm gần 45% nhờ những tiến bộ công nghệ và lợi thế về quy mô, theo các tài liệu đấu thầu của chính phủ nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ điều tra Tik Tok vì lo ngại an ninh quốc gia